Long An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng quà đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Long An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng quà đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An do Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự đã trao tặng 1.010 phần thuốc điều trị Covid-19 theo phác đồ Bộ Y tế.

Đoàn cũng tặng 2 máy thở đa năng, 2.000 khẩu trang VN95 và một số vật tư y tế khác hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An phòng, chống dịch Covid-19. Đây là những phần quà do Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Vện trưởng Thường trực Học viện PGVN tại TP.HCM tài trợ.

Tại buổi tiếp nhận, Đại tá Trần Văn Trai, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Long An trân trọng ghi nhận và gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã đồng hành cùng lực lượng vũ trang tỉnh trong phòng chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Buổi trao và tiếp nhận quà tặng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Buổi trao và tiếp nhận quà tặng tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hòa thượng Thích Minh Thiện chia sẻ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Long An và cách tỉnh thành khu vực phía Nam, với số lượng hàng ngàn ca nhiễm được ghi nhận mỗi ngày, trong đó nhiều ca nhiễm nặng phải cần đến các trang thiết bị y tế chuyên dụng để phục vụ công tác điều trị. Do đó, GHPGVN tỉnh Long An đã vận động, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử cùng chung tay đồng lòng ủng hộ tài chính để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Được biết, từ suốt 3 tháng nay, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã tặng nhu yếu phẩm đến người nghèo, cách ly, hỗ trợ đến các bệnh viện dã chiến ở TP.HCM trên 20 tỷ đồng. ..

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày