Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ gởi thư đến lãnh đạo GHPGVN

Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh: Bảo Toàn
Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, hôm nay, 23-8-2021 đã thay mặt Bộ Nội vụ - Ban Tôn giáo Chính phủ gửi thư đến chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN.

Nội dung thư nêu: Kể từ khi dịch bệnh Covid – 19 lần thứ tư bùng phát, cùng với các tầng lớp nhân dân, GHPGVN đã chung tay cùng Nhà nước chủ động hướng dẫn, động viên tăng ni, phật tử thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nội vụ, khuyến cáo của Bộ Y tế và quy định của chính quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19. GHPGVN các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ dẫn, thông bạch để hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử dừng, hủy các cuộc lễ, khóa tu đông người, các đại hội nhiệm kỳ, không tuyên truyền thông tin sai lệch và dừng triệt để các hoạt động tôn giáo tại cơ sở thờ tự… đây là những quyết định khó khăn của GHPGVN nhưng là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm với đất nước, với cộng đồng.

GHPGVN cũng rất tích cực vận động Tăng Ni, Phật tử và nhân dân ủng hộ quỹ vắc-xin, kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế cho công tác phòng, chống dịch; giúp đỡ đồng bào trong vùng dịch, khu vực cách ly tập trung, những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đã có hàng ngàn tình nguyện viên là Tăng Ni, Phật tử đăng ký trực tiếp tham gia vào các tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đặc biệt hình ảnh các tu sỹ Phật giáo “cởi áo cà sa khoác áo bluose trắng” đi vào tâm dịch đã làm lay động trái tim hàng triệu con người. Cùng với đó, các cơ sở thờ tự của Phật giáo sẵn sàng trở thành khu cách ly tập trung; nhiều chùa Phật giáo đã hỗ trợ áo quan và đón nhận những hũ tro cốt của người mất vì Covid-19 để thờ cúng cho đến khi thân nhân đến nhận;… Những việc làm tốt đẹp đó của GHPGVN, của Tăng Ni, Phật tử thật là ấm áp và đáng trân trọng, đã và đang được lan toả rộng rãi trong cộng đồng xã hội.

Ngoài ra, những nghĩa cử cao đẹp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế tới các quốc gia, tổ chức Phật giáo và cộng đồng người Việt Nam ở các nước như Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nepan,… là minh chứng sống động cho tấm lòng bác ái của dân tộc Việt Nam và tinh thần từ bi của những người con Phật.

Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tích cực, kịp thời của GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước đã chung sức, đồng lòng cùng với Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch.

“Tôi trân trọng tinh thần đoàn kết, nhân ái, tương trợ, giúp đỡ quý báu đó, những việc làm nhân văn, trách nhiệm thể hiện truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của GHPGVN”, ông Vũ Chiến Thắng viết.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn kéo dài, phức tạp, khó lường. Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung cao độ để phòng, chống dịch, đòi hỏi sự nỗ lực, chung tay của toàn xã hội. Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ trân trọng đề nghị GHPGVN, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục ủng hộ nguồn lực, chung sức, đồng lòng với các cấp chính quyền, với nhân dân cả nước để phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân mùa Vu lan Phật lịch 2565, dương lịch 2021, kính chúc quý vị tôn túc lãnh đạo GHPGVN cùng toàn thể Tăng Ni, Phật tử luôn bình an và mọi điều tốt lành.

Thư của ông Vũ Chiến Thăng, ngày 23-8-2021

Thư của ông Vũ Chiến Thăng, ngày 23-8-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

1.500 phần quà được chùa Tuyền Lâm và Phật tử Như Phú trao đến đồng bào vùng sâu Tây Nguyên trong chuyến thiện nguyện từ ngày 24 đến 28-3-2026

Chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) trao 1.500 phần quà đến đồng bào vùng sâu ở Tây Nguyên

GNO - Từ ngày 24 đến 28-3-2026, chùa Tuyền Lâm (P.Bình Tây, TP.HCM) cùng Phật tử Như Phú (Phó Tổng Giám đốc Công ty nhựa Long Thành) tổ chức chuyến thăm, tặng quà đến đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, các trại phong, cơ sở bảo trợ tâm thần và trẻ em mồ côi ở Tây Nguyên.
Cô Lisi Ha Vinh - vợ Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ, đồng sáng lập Quỹ Eurasia giới thiệu về sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” - Ảnh: Nhã An

Nghệ thuật chuyển hóa biểu hiện qua tác phẩm của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ

GNO - Những giai điệu âm nhạc được khởi lên kết nối mọi người tại buổi giao lưu ra mắt sách “Nghệ thuật và khoa học của sự chuyển hóa và biểu hiện” của Tiến sĩ Hà Vĩnh Thọ - nguyên Giám đốc Trung tâm Tổng Hạnh phúc Quốc gia Bhutan - đã mang đến những ý nghĩa sâu sắc về sự tự do, tình yêu và biểu hiện.

Thông tin hàng ngày