Long An: Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ nhiệm kỳ I ra mắt địa phương

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ ra mắt lãnh đạo chính quyền địa phương
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ ra mắt lãnh đạo chính quyền địa phương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-5, Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ nhiệm kỳ I (2021-2026) đã tổ chức buổi lễ ra mắt lãnh đạo huyện và nhận quyết định bổ nhiệm nhân sự tại văn phòng Huyện ủy huyện Đức Huệ (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An).

Thừa ủy nhiệm Hòa thượng Trưởng ban Chỉ đạo công tác Đại hội, Đại đức Thích Lệ Duyên, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An đã đọc quyết định thành lập Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ và danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Theo đó, nhân sự của tân Ban Trị sự GHPGVN huyện Đức Huệ như sau gồm: Ban Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ có: Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An; Hòa thượng Thích Trí Khai, viện chủ chùa Linh Pháp (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); Hòa thượng Thích Thiện Phúc, trụ trì chùa Linh Nguyên (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ có 8 vị do Đại đức Thích Thiện An làm Trưởng ban; Đai đức Thích Minh Trí, Phó trưởng ban Thường trực; Đại đức Thích Thiện Trực, Đại đức Thích Minh Nguyệt, đòng Phó trưởng ban; Đại đức Thích Trí Huệ, Chánh Thư ký; Đại đức Thích An Tấn, Phó chánh Thư ký; Sư cô Thích nữ Diệu Nhàn, Phó chánh Thư ký và Đại đức Thích Đức Thiện, Thủ quỹ.

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ

Trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ

Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An phát biểu chỉ đạo.

Theo đó, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Trị sự Phật giáo liên huyện Đức Hòa - Đức Huệ được tánh ra độc lập. Do vậy, Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ nhiệm kỳ đầu tiên sẽ có cơ chế đặc thù là Phật giáo huyện Đức Hòa hỗ trợ về nhân sự, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng sẽ quan tâm hỗ trợ về cơ cấu tổ chức hành chánh.

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Hòa thượng Thích Minh Thiện phát biểu chỉ đạo

Huyện Đức Huệ ngoài 2 ngôi chùa: chùa Linh Phước và chùa Linh Châu, còn có một số Tăng Ni tu tại gia. Do đó, Hòa thượng Trưởng ban Trị Phật giáo giáo tỉnh cũng đề nghị Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ phải thống kê chặt chẽ theo luật tín ngưỡng tôn giáo để bảo đảm về vấn đề quản lý xã hội và quản lý tôn giáo.

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Huệ đã chúc mừng tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Đức Huệ nhiệm kỳ I. Ông cũng bày tỏ hy vọng, Ban Trị sự Phật giáo huyện sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để làm tốt các công tác Phật sự, an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương phát triển huyện nhà.

Chụp ảnh lưu niệm

Chụp ảnh lưu niệm

Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý Ban trị sự Phật giáo huyện cần rà soát lại danh sách Tăng Ni tu tại gia để hướng dẫn tu học theo đúng với tinh thần, phương hướng hoạt động mà Ban Trị sự Phật giáo huyện đã đề ra; Đề nghị các ban ngành sở tại cần hỗ trợ tích cực đối với tân Ban Trị sự Phật giáo huyện nhà về các mặt như: quản lý đất đai, xây dựng; đăng ký chương trình hành lễ...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày