Long trọng Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) được tổ chức trong không khí long trọng, hào hùng - Ảnh: Văn Phúc
Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) được tổ chức trong không khí long trọng, hào hùng - Ảnh: Văn Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 30-4, Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025) đã được long trọng tổ chức tại đại lộ Lê Duẩn (Q.1)
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự

Hiện diện tại Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các vị nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Thị Kim Ngân; cùng với các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQVN, các ban, ngành đoàn thể T.Ư, TP.HCM và các địa phương; đại diện các tổ chức tôn giáo, chính trị - xã hội; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cựu chiến binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đồng tham dự.

Bên cạnh đó, lễ kỷ niệm còn có sự hiện diện của lãnh đạo nhiều quốc gia, các chính đảng và quan khách quốc tế; đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế, tùy viên quân sự các quốc gia tại Việt Nam, trong đó có các quốc gia từng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến.

Lãnh đạo GHPGVN tham dự

Lãnh đạo GHPGVN tham dự

Trong tinh thần đồng hành cùng dân tộc, đại diện Phật giáo tham dự Lễ kỷ niệm có Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, cùng chư tôn đức Tăng Ni TP.HCM tham dự.

Sau chương trình nghệ thuật chào mừng với màn trống hội của các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đoàn Nghi lễ Quân đội và các văn nghệ sĩ TP.HCM, phần lễ chính thức được bắt đầu với nghi thức chào cờ, cử quốc ca trên nền 21 phát đại bác thiêng liêng và xúc động.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn, khái quát lại quá trình lịch sử đấu tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta qua suốt chặng đường lịch sử, mà nổi bật là 2 cuộc kháng chiến vĩ đại để bảo vệ nền hòa bình, độc lập và tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Trong bài diễn văn của mình, Tổng Bí thư cũng nêu lên những thành tựu to lớn mà đất nước đã và đang đạt được sau 50 năm thống nhất, chấm dứt chiến tranh. Việt Nam đã xây dựng cơ đồ, vị thế và tiềm lực to lớn để sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam ngày nay.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phát huy những bài học quý báu đã có được đó là bài học về lòng nhân ái, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Tiếp sau đó là lời phát biểu của Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, đại diện cựu chiến binh, lực lượng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh với đầy sự xúc động khi nhắc đến những hy sinh của những đồng đội, những người mãi mãi nằm lại ở tuổi đôi mươi. Đồng thời, ông cũng bày tỏ lời tri ân sâu sắc đến nhân dân đã cưu mang, che chở cho quân đội trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất, với đầy gian khổ và mất mát.

Lễ kỷ niệm được diễn ra long trọng, hào hùng với sự hưởng ứng to lớn từ quần chúng nhân dân

Lễ kỷ niệm được diễn ra long trọng, hào hùng với sự hưởng ứng to lớn từ quần chúng nhân dân

Chị Huỳnh Mạnh Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đại diện thế hệ trẻ phát biểu cảm nghĩ với những tâm tư của những người sinh ra khi đất nước đã im tiếng súng, tiếng bom và thụ hưởng màu xanh của hòa bình. Để có được hòa bình đó, rất nhiều lớp người đã ngã xuống. Đó cũng là điều mà mỗi người trẻ luôn khắc ghi trong tâm tư, để làm hành trang nỗ lực cùng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Dịp này, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường đã ký quyết định trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM.

Lễ diễu binh, diễu hành của lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam và các khối quần chúng

Lễ diễu binh, diễu hành của lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam và các khối quần chúng

Tiếp đó, buổi diễu binh, diễu hành được chính thức bắt đầu vào lúc 8 giờ 7 phút sau khẩu lệnh của Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau khi diễu qua khu vực lễ đài chính, đoàn diễu binh, diễu hành chia thành 4 hướng đi theo các ngả đường trong trung tâm thành phố, giữa vòng tay chào đón của nhân dân.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Người dân tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vào sáng 30-4-2025
Người dân tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vào sáng 30-4-2025

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày