Nam Định: Lễ công bố quyết định chuẩn y nhân sự Phật giáo huyện Mỹ Lộc (2021-2026)

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Mỹ Lộc ra mắt hội nghị
Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Mỹ Lộc ra mắt hội nghị
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 27-10, Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Lộc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyễn Mỹ Lộc nhiệm kỳ 2021-2026, tại chùa Lôi Âm (xã Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc).
Thượng tọa Thích Quảng Biên phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Biên phát biểu khai mạc

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Lộc đoàn kết, thống nhất thực hiện các mục tiêu chương trình hoạt động Phật sự do đại hội nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra đã thành tựu viên mãn.

Trên địa bàn huyện có 48 vị Tăng Ni, trong đó 12 vị Tăng và 36 vị Ni. Toàn huyện có 70 ngôi chùa, trong đó có 37 chùa có Tăng Ni trụ trì, chùa Hóp được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Ban Trị sự Phật giáo trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức thành tựu Phật sự quan trọng của Phật giáo, hướng dẫn Tăng Ni tu tập, hoạt động Phật sự đúng pháp luật, Hiến chương GHPGVN và sự chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh;hượng tọa Thích Quảng Biên Phật giáo huyện thực hiện nhiều chương trình từ thiện, an sinh xã hội hỗ trợ người dân khó khăn… đạt hiệu quả.

Ban Trị sự Phật giáo huyện tổng kết hoạt động và công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ mới

Ban Trị sự Phật giáo huyện tổng kết hoạt động và công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ mới

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã khuyến khích Tăng Ni đăng ký tham gia vào công tác phòng chống Covid-19. Đặc biệt, Phật giáo huyện có một số vị tham gia trực tiếp vào tuyến đầu chống dịch như: Đại đức Thích Thanh Nghĩa, chùa Trung Quyên đã tình nguyện vào TP.HCM. Ngoài ra, hội nghị cũng được nghe báo cáo một số hạn chế, tồn đọng tại địa phương.

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Biên, tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ mới nguyện đoàn kết để xây dựng Phật giáo huyện ngày càng phát triển. Tân Ban Trị sự GHPGVN huyện mong muốn Giáo hội tỉnh Nam Định, lãnh đạo chính quyền quan tâm hỗ trợ Phật giáo huyện Mỹ lộc trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chúc mừng hội nghị và biểu dương những hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Lộc.

Thượng toạ Thích Quảng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thượng toạ Thích Quảng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt Giáo hội tỉnh, Thượng toạ Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nam Định ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự GHPGVN huyện Mỹ Lộc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, Thượng tọa mong muốn Tăng Ni, Phật tử tiếp nối truyền thống của quê hương, phát huy tinh thần đoàn kết hòa hợp và truyền thống ngàn đời hòa quyện giữa Phật giáo với dân tộc theo phương châm “Đạo Pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; kế thừa những di sản quý báu của lịch đại Tổ sư, phấn đấu xây dựng Phật giáo ngày càng vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày