"Ngày an lạc" tại Việt Nam Quốc Tự tiếp tục sau thời gian tạm dừng vì Covid-19

Gần 400 Phật tử về dự khóa tu Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự
Gần 400 Phật tử về dự khóa tu Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau thời gian dài tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sáng nay, 11-12 (18-11-Nhâm Dần) khóa tu Ngày an lạc đã được mở lại tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).
Trang nghiêm khóa lễ niệm Phật

Trang nghiêm khóa lễ niệm Phật

Khóa tu Ngày an lạc mở đầu với thời khóa niệm Phật đầy hỷ lạc của gần 400 Phật tử.

Hội chúng đã nghe pháp thoại do Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM và Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, Phó Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM thuyết giảng lần lượt với chủ đề về ý nghĩa khánh đản Đức Phật A Di Đà và thực tập pháp niệm Phật để xây dựng Tịnh độ trong hiện tại.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ với thời pháp thoại đầu tiên

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ với thời pháp thoại đầu tiên

Theo đó, chư tôn đức đã nói về phương pháp thực tập niệm Phật để giúp thân khẩu ý thanh tịnh, hướng đến nhất tâm bất loạn, và kiến tạo cảnh Tịnh độ bây giờ ở đây.

Có mặt và tham dự khóa tu Ngày an lạc sau gần 3 năm được mở lại, Phật tử Hoa Tâm (68 tuổi, quận Tân Bình) bày tỏ niềm vui khi được tham gia cùng đại chúng dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức. Cô chia sẻ, những ngày dịch bệnh, hoặc thường ngày ở nhà cô vẫn tụng kinh, và nghe pháp thoại trực tuyến thường xuyên, vẫn tự tu tập.

“Nhưng khi tham dự khóa tu, được gặp trực tiếp chư tôn đức và Phật tử, được hòa trong năng lượng của đại chúng thì bản thân thọ hưởng sự an lành và được nâng đỡ trong tu tập rất nhiều”, Phật tử Hoa Tâm chia sẻ.

Niềm hoan hỷ trong thời pháp thoại

Niềm hoan hỷ trong thời pháp thoại

Theo đó, Ngày an lạc tại Việt Nam Quốc Tự (số 242-244 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM) bắt đầu từ 7 giờ và kết thúc 16 giờ với các thời khóa: niệm Phật, nghe thuyết giảng, tụng kinh, thọ trai, thiền tọa, pháp đàm...

Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng pháp với chủ đề Ý nghĩa ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà

Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng pháp với chủ đề Ý nghĩa ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà

Khóa tu tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10-12-Nhâm Dần do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Phó Trưởng Thường trực Ban Hoằng pháp và Hòa thượng Thích Viên Giác, Phó Trưởng ban Hoằng pháp phụ trách thuyết giảng.

Phật tử tham dự khóa tu, đăng ký trước qua điện thoại (có zalo): Thượng tọa Thích Minh Nhựt, ĐT: 0919666149; Thượng tọa Thích Tâm Hoa, ĐT: 0919085822; Đại đức Thích An Nguyện, ĐT: 0937927888 (zalo 0963236159).

Một số hình ảnh khóa tu Ngày an lạc sáng nay 11-12-2022 tại Việt Nam Quốc Tự:

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp hướng dẫn Phật tử trong thời khóa niệm Phật
Chư tôn đức Ban Hoằng pháp hướng dẫn Phật tử trong thời khóa niệm Phật
Thành tâm trong từng câu niệm Nam-mô A Di Đà Phật

Thành tâm trong từng câu niệm Nam-mô A Di Đà Phật

Cung nghinh giảng sư

Cung nghinh giảng sư

Nhiều niềm hỷ lạc khi được nghe pháp thoại cùng đại chúng

Nhiều niềm hỷ lạc khi được nghe pháp thoại cùng đại chúng

Phật tử Hoa Tâm lắng nghe thời pháp thoại với niềm hoan hỷ

Phật tử Hoa Tâm lắng nghe thời pháp thoại với niềm hoan hỷ

Một bạn nhỏ theo gia đình tham dự khóa tu Ngày an lạc

Một bạn nhỏ theo gia đình tham dự khóa tu Ngày an lạc

Tri ân từng lời pháp thầy hướng dẫn

Tri ân từng lời pháp thầy hướng dẫn

Trang nghiêm

Trang nghiêm

Sau thời gian tạm dừng do dịch bệnh đến nay khóa tu Ngày an lạc được mở lại tại Việt Nam Quốc Tự

Sau thời gian tạm dừng do dịch bệnh đến nay khóa tu Ngày an lạc được mở lại tại Việt Nam Quốc Tự

Phật tử kinh hành

Phật tử kinh hành

Khóa lễ tại chánh điện

Khóa lễ tại chánh điện

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Khóa lễ tụng kinh A Di Đà

Khóa lễ tụng kinh A Di Đà

Phật tử trong khóa lễ tại chánh điện

Phật tử trong khóa lễ tại chánh điện

Đồng tụng thời kinh

Đồng tụng thời kinh

Khóa tu Ngày an lạc tiếp theo sẽ diễn ra ngày 10-12-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự

Khóa tu Ngày an lạc tiếp theo sẽ diễn ra ngày 10-12-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày