Ban Hoằng pháp TP.HCM tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022

Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổng kết Phật sự năm 2022
Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM tổng kết Phật sự năm 2022
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-12, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023.
Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ phát biểu khai mạc

Tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự, Phó ban Thường trực Ban Hoằng pháp TP; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, cùng các vị Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN, Thường trực, Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM.

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, và thành viên Ban Hoằng pháp thành phố được suy cử vào Hội đồng Trị sự tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX

Chư tôn đức Ban Hoằng pháp tặng hoa chúc mừng đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, và thành viên Ban Hoằng pháp thành phố được suy cử vào Hội đồng Trị sự tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần IX

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ cho biết sau thành công Đại hội Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ X (2022-2027), ngày 30-8-2022, Ban Hoằng pháp đã tổ chức lễ đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự, ra mắt Ban Hoằng pháp và Giảng sư đoàn nhiệm kỳ X (2022-2027). Từ khi nhận quyết định chuẩn y cho tới nay, Hòa thượng cho biết có nhiều giảng đường vẫn chưa hoạt động trở lại do còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong năm 2023, các hoạt động thuyết giảng hoằng pháp của Ban sẽ bắt đầu tái cơ cấu và hoạt động trở lại bình thường.

Tại buổi tổng kết, chư tôn đức cũng đã được phát thẻ thành viên Ban Hoằng pháp và Giảng sư đoàn

Tại buổi tổng kết, chư tôn đức cũng đã được phát thẻ thành viên Ban Hoằng pháp và Giảng sư đoàn

Báo cáo tóm tắt công tác hoạt động Phật sự năm đầu tiên của nhiệm kỳ X (2022-2027), Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Phó Trưởng ban kiêm Thư ký Ban Hoằng pháp cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu nhiệm kỳ X tới nay, Ban Hoằng pháp TP tổ chức thuyết giảng Phật pháp trực tuyến vào hai buổi sáng và chiều Chủ nhật hằng tuần tại 3 giảng đường trung tâm, 2 đạo tràng Bát quan trai và 3 lớp giáo lý, thuyết giảng trực tuyến vào tối thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt báo cáo công tác Phật sự năm 2022

Thượng tọa Thích Minh Nhựt báo cáo công tác Phật sự năm 2022

Chư Tăng Ni thành viên Ban Hoằng pháp cũng đã thảo luận góp ý về phương hướng hoạt động Phật sự năm 2023, cụ thể về chương trình khóa tu Ngày an lạc hàng tuần tại Việt Nam Quốc Tự, tổ chức đoàn thăm và hỗ trợ các đạo tràng tu học, sắp xếp lịch giảng năm 2023 tại các đạo tràng...

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu đóng góp cho chương trình phương hướng Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu đóng góp cho chương trình phương hướng Phật sự năm 2023

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu ghi nhận những thông tin, quan điểm trong báo cáo của Ban Hoằng pháp trong năm đầu nhiệm kỳ. Theo Thượng tọa, trong năm 2022 toàn thể các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, TP.Thủ Đức và 21 quận huyện tập trung cao độ cho Đại hội Phật giáo TP.HCM và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần IX nên các hoạt động Phật sự tinh giản.

Tuy nhiên, theo Thượng tọa đối với công tác hoằng pháp vẫn chưa khơi dậy được sắc màu do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đa phần các tự viện chưa có các chương trình khóa tu, do vậy Ban cũng ảnh hưởng bởi môi trường chung.

Hòa thượng Thích Thiện Đức chứng minh tại buổi tổng kết

Hòa thượng Thích Thiện Đức chứng minh tại buổi tổng kết

Hòa thượng Thích Thiện Đức nhận định Ban Hoằng pháp là một trong những ban quan trọng với trách nhiệm duy trì mạng mạch Phật pháp, phát huy vai trò truyền bá Chánh pháp trong nhân gian. Do đó, theo Hòa thượng chư tôn đức Ban Hoằng pháp cần phải thống nhất ý chí và hành động, nắm rõ Hiến chương GHPGVN, nắm rõ giáo lý Phật-đà, tiếp nối từ chư tôn đức đi trước, để phát huy vai trò hoằng pháp lợi sanh, tốt đời đẹp đạo.

Một số hình ảnh tổng kết Phật sự của Ban Hoằng pháp:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày