Ngày thứ năm chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” tại Quảng Ninh và Hải Dương

Thượng tọa Thích Thanh Phong thăm hỏi, chúc xuân đến người dân tại chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh)
Thượng tọa Thích Thanh Phong thăm hỏi, chúc xuân đến người dân tại chùa Quỳnh Lâm (Quảng Ninh)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 25-1, chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” tiếp tục đến thăm, tặng hơn 1.100 phần quà cho người dân tại Quảng Ninh và Hải Dương.
Thượng tọa Thích Thanh Phong hỗ trợ người dân nhận quà tại chùa Ngũ Đài Sơn

Thượng tọa Thích Thanh Phong hỗ trợ người dân nhận quà tại chùa Ngũ Đài Sơn

Đoàn do Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM dẫn đầu; tháp tùng còn có các thành viên trong Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương; chư Tăng Ni, các doanh nhân, Phật tử.

Tại mỗi điểm trao quà, Thượng tọa Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư chia sẻ mục đích của chuyến từ thiện “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” do GHPGVN, Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư kết hợp cùng Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các doanh nghiệp đóng góp ủng hộ.

Thượng tọa Thích Thanh Phong tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình

Thượng tọa Thích Thanh Phong tặng Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN đến doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình

Thượng tọa cũng gửi lời thăm hỏi và chúc xuân đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương, mong những phần quà nhỏ này sẽ đem đến nhiều niềm vui cho người dân trong những ngày Tết đến xuân về.

Chương trình đã đến thăm, trao tặng hơn 1.100 phần quà cho người dân 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương: UBND P.Việt Hưng (TP.Hạ Long), chùa Quỳnh Lâm (TX.Đông Triều) thuộc tỉnh Quảng Ninh; chùa Ngũ Đài Sơn (H.Chí Linh), chùa Kẻ Sặt (H.Bình Giang), chùa Linh Thông thuộc tỉnh Hải Dương.

Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, bao gồm: bì thư 500 nghìn đồng và các vật phẩm thiết yếu như: gạo, mì…

Các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm

Các thành viên trong đoàn chụp hình lưu niệm

Hôm nay, 26-1, chương trình “Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024” tiếp tục tặng 1.600 phần quà đến người dân 2 tỉnh Hưng Yên và Hà Nam.

Một số hình ảnh do phóng viên Giác Ngộ ghi nhận:

Chương trình "Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024" trao quà đến người dân tại chùa Kẻ Sặt (Hải Dương)

Chương trình "Tết yêu thương - Xuân Giáp Thìn 2024" trao quà đến người dân tại chùa Kẻ Sặt (Hải Dương)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày