Nghệ An: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự cuối năm 2022 vào ngày 14-8 tại chùa Diệc (TP.Vinh).

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni sinh hoạt, phụng đạo tại các chùa; đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành, đoàn thể tỉnh Nghệ An, TP.Vinh và các Phật tử đồng tham dự.

Chủ tọa đoàn hội nghị

Chủ tọa đoàn hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã nêu một vài nét nổi bật về hoạt động của Phật giáo tỉnh nhà với những kết quả, thành tựu tốt đẹp trong 6 tháng đầu năm 2022. Hòa thượng cũng đề nghị, bên cạnh việc đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết, các đại biểu cần tập trung chỉ ra những hạn chế còn tồn tại và giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ còn lại của năm 2022.

Đại đức Thích Tâm Thành trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022
Đại đức Thích Tâm Thành trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đại đức Thích Tâm Thành, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, tính đến hết tháng 6 năm 2022, toàn tỉnh có 109 vị Tăng Ni đang sinh hoạt, có 66 cơ sở thờ tự (65 chùa và 1 niệm Phật đường) hợp pháp, 21/21 đơn vị hành chính có hoạt động của Phật giáo, bổ nhiệm 1 vị trụ trị và thuyên chuyển 5 vị Đại đức về tại các chùa; toàn tỉnh có 169.000 Phật tử, chiếm 5,21% dân số toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, tổ chức 35 khóa tu mùa hè cho Thanh thiếu niên Phật tử; tuyên truyền vận động Tăng Ni, Phật tử tuân thủ hiến pháp, pháp luật; bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; tổ chức từ thiện với tổng trị giá trên 8 tỷ đồng…

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm, Ban Trị sự GHPGV tỉnh Nghệ An đã đề ra một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục đề xuất, tham mưu với các cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, giao đất, cấp phép xây dựng cho các chùa để tiếp tục đầu tư xây dựng; xúc tiến hồ sơ xin xây dựng trụ sở GHPGVN tỉnh nghệ An và các công trình phụ trợ tại Lâm Viên núi Quyết;

Xem xét, thuyên chuyển Tăng Ni về sinh hoạt tu tập và hành đạo tại các chùa để hướng dẫn bà con Phật tử tu học; ra mắt các ban chuyên môn, văn phòng Tỉnh hội, phụ trách Phật giáo cấp huyện, thị xã;

Chỉ đạo Phật giáo huyện Quỳnh Lưu phối kết hợp với các ban ngành tổ chức lễ hội Quan Âm Nam Hải; phối hợp với Ban Tôn giáo khảo sát và làm việc với UBND các huyện, thị để trình UBND tỉnh chấp thuận thành lập các cơ sở Phật giáo trực thuộc ở các địa phương; tích cực tham gia hoạt động từ thiện và hưởng ứng các phong trào do chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động…

Thượng tọa Thích Thọ Lạc tóm tắt nội dung Nghị quyết số 333/NQ-HĐTS
Thượng tọa Thích Thọ Lạc tóm tắt nội dung Nghị quyết số 333/NQ-HĐTS

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Thọ Lạc đã nêu tóm tắt nội dung Nghị quyết số 333/NQ-HĐTS ngày 10-7-2022 của Hội đồng Trị sự về Nghị quyết hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Thừa ủy quyền của Văn phòng Trung ương GHPGVN, Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã thông qua Quyết định số 225/QĐ-HĐTS, ngày 7-6-2022 của Hội đồng Trị sự về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 28 thành viên, trong đó Ban Thường trực 15 vị, ủy viên 13 vị do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm Trưởng ban; thông qua các quyết định của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An về việc chuẩn y nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định đến các thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao quyết định đến các thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cũng đã trao giấy khen tới các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng chùa Diệc - Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Long, Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đề nghị chư tôn đức Tăng Ni tiếp tục đoàn kết và tập trung hơn nữa để chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2022, góp phần xây dựng GHPGVN tỉnh ngày càng phát triển.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ

Ban đạo từ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu tán thán sự nỗ lực tích cực và cố gắng phấn đấu không ngừng của toàn thể thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh để công tác Phật sự trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt nhiều thành tựu. Hòa thượng cũng nhấn mạnh, trên tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, chư Tăng Ni tiếp tục đoàn kết, hoàn thành các nhiệm vụ mà Ban Trị sự giao phó, động viên Phật tử hăng hái tham gia lao động sản xuất kinh doanh, tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày