Sóc Trăng: Phật giáo tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-6, tại thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời triển khai lấy ý kiến góp ý tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 6.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có Hòa thượng Thạch Huôn, Hòa thượng Thích Minh Hồng, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Tăng Nô, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng.

Đại biểu chính quyền

Đại biểu chính quyền

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Đỗ Tấn Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Lưu Văn Xem, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Văn Quốc Tâm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành liên quan đồng tham dự.

Tại hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Đại đức Thích Định Hương, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022.

Đại đức Thích Định Hương báo cáo tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

Đại đức Thích Định Hương báo cáo tổng kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

Theo đó, Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Hương Sơn theo hình thức lễ đài tập trung; tổ chức 2 điểm An cư kiết hạ tập trung theo sự hướng dẫn của Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN: chùa Hương Sơn (phường 2, TP.Sóc Trăng) có 40 hành giả Tăng tu học (tùng hạ có khoảng 60 vị); chùa Đại Giác (phường 9, TP.Sóc Trăng) có 50 hành giả Ni tu học (tùng hạ 80 vị).

Đầu mùa an cư, Ban Trị sự đã tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì và kiến thức an ninh quốc phòng, có 230 học viên đủ tiêu chuẩn được cấp chứng nhận tham gia khóa học; khởi công xây dựng trụ sở GHPGVN tỉnh tại khuôn viên đất của thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng; Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt và nhận nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; Bổ nhiệm trụ trì cho một số tự viện trong tỉnh.

Công tác từ thiện xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt gần 27 tỷ đồng. Các ban ngành khác cũng hoàn thành Phật sự trong 6 tháng qua.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị cũng nhất trí thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, trong đó nổi bật là việc hoàn tất các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; công cử đoàn đại biểu Phật giáo tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc diễn ra vào tháng 11-2022,...

Thượng tọa Thích Tâm Thành triển khai Thông tư của Bộ Tài chính

Thượng tọa Thích Tâm Thành triển khai Thông tư của Bộ Tài chính

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Tâm Thành, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Đại đức Thích Thiện Nguyện, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã lần lượt triển khai Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính lần thứ 4; tham gia đóng góp ý kiến tu chỉnh Hiến chương GHPGVN lần thứ 6.

Những ý kiến đóng góp của chư Tăng Ni, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ báo cáo chi tiết bằng văn bản gửi về Trung ương GHPGVN trong thời gian sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

Tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí - Nguyên Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên (cũ)

GNO - Sáng 11-11 (nhằm 22-9-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Đồng Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, trụ trì chùa Triều Tôn (xã Xuân Thọ) cùng môn đồ tứ chúng trang nghiêm cử hành Lễ húy nhật lần thứ 21 Trưởng lão Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (cũ).
Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.

Thông tin hàng ngày