Nghệ An: Chùa Tuyền Thạch đúc đại hồng chung trọng lượng 1 tấn

Chư tôn đức, đại biểu niêm hương cầu nguyện tại buổi lễ rót đồng đúc đại hồng chung chùa Tuyền Thạch
Chư tôn đức, đại biểu niêm hương cầu nguyện tại buổi lễ rót đồng đúc đại hồng chung chùa Tuyền Thạch
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-3, chùa Tuyền Thạch (xã Mã Thành, H.Yên Thành, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Lễ chú nguyện rót đồng đúc đại hồng chung.
Chư tôn đức, Phật tử tham dự
Chư tôn đức, Phật tử tham dự

Chứng minh, tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Trúc Thông Kiên, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An; Đại đức Thích Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Tuệ Minh, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh; Đại đức Thích Tuệ Quang, Ủy viên Ban Trị sự, Phó ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh; chư Tăng Ni; cùng lãnh đạo chính quyền, ban ngành H.Yên Thành, xã Mã Thành và đông đảo Phật tử.

Đại đức Thích Tuệ Văn phát biểu khai mạc
Đại đức Thích Tuệ Văn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Tuệ Văn, phụ trách chùa Tuyền Thạch cho biết, nhà chùa tổ chức Lễ rót đồng đúc đại hồng chung nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tu học, tôn tạo cảnh chùa, đồng thời mong rằng những thanh âm vi diệu của tiếng chuông chùa sẽ góp phần xoa dịu nỗi khổ niềm đau trên nhân thế, giúp mọi người tạo dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Được biết, trước đó, thể theo nguyện vọng của bà con Phật tử, người dân xã Mã Thành mong muốn có nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, năm 2024, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chấp thuận phục hồi chùa Tuyền Thạch và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có công văn chấp thuận Đại đức Thích Tuệ Văn về gieo duyên, thực hiện các hoạt động Phật sự tại chùa Tuyền Thạch.

Đến nay, một số công trình, hạng mục chùa đã và đang từng bước được quy hoạch xây dựng, việc đúc chuông góp phần hoàn thiện việc trùng tu, phục dựng lại các công trình của chùa đã bị chiến tranh và thời gian tàn phá.

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh
Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh quanh khu vực khuôn đúc chuông.

Đại hồng chung có trọng lượng 1 tấn, xung quanh được chạm khắc bằng các hoa văn họa tiết tỉ mỉ, do các nghệ nhân đúc đồng truyền thống tại Huế chế tác, với tổng trị giá 600 triệu đồng do nhân dân, Phật tử và các mạnh thường quân cúng dường công đức.

Rót đồng đúc chuông
Rót đồng đúc chuông

Trước đó, ngày 15-3, chư Tăng bổn tự cũng đã có thời kinh cầu nguyện, tiến thí âm linh cô hồn, cầu âm siêu dương thái và trao quà hỗ trợ đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

PGS.TS Nguyễn Thiện Tống trao học bổng Quách Thị Trang đến các em nữ sinh

Câu chuyện về suất học bổng và lòng hiếu thảo

GNO - Có những niềm vui thật bình dị, không bắt đầu từ những điều xa xỉ, mà chỉ đơn giản là bước chân vội vã của con trẻ ôm chặt phong bao học bổng chạy về phía mẹ, hay nụ cười bừng sáng giữa góc công viên khi đứa cháu nhỏ hân hoan khoe: “Ngoại ơi, mình có tiền đóng học phí rồi ngoại ơi!”.
Chân dung cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không

Sư bà Diệu Không - Bậc tu hành tài đức

GNO - Tôi được biết Sư bà Diệu Không từ năm 1963, khi Sư bà đến chùa Ấn Quang nộp đơn xin tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo. Việc làm này khiến tôi suy nghĩ Sư bà có chí hướng quá cao thượng, nên tôi mới tìm hiểu về hành trạng của Sư bà.
Quang cảnh chùa Cổ Lễ nhìn từ bên ngoài với nét trầm mặc, uy nghi

Chùa Cổ Lễ - nơi áo cà-sa hóa chiến bào

GNO - Có những ngôi chùa được người đời nhớ đến bởi pho tượng cổ, quả chuông lớn hay đường nét kiến trúc đã đi qua hàng trăm năm mưa nắng. Nhưng cũng có những ngôi chùa được lịch sử gọi tên bởi những con người đã bước ra từ cửa thiền, đặt sự an nguy của đất nước lên trên sự an ổn của riêng mình.

Thông tin hàng ngày