Nghệ An: Đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Sơn Hải

Đại diện xã Nghi Yên nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Sơn Hải
Đại diện xã Nghi Yên nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Sơn Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-4, UBND xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh chùa Sơn Hải.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Quản lý Di tích tỉnH, Huyện ủy, UBND, các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện Nghi Lộc; lãnh đạo Đảng, chính quyền xã, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn; cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Chùa Sơn Hải xây dựng vào thời Nguyễn tại xã La Hoàng, tổng La Hoàng, huyện Chân Lộc (nay thuộc xóm Chùa, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Trải qua các thời kỳ lịch sử, mặc dù địa danh có nhiều thay đổi nhưng di tích vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu.

Đây là nơi thờ tự chư Phật, Bồ-tát theo hệ phái Phật giáo Bắc tông. Do sự tàn phá của chiến tranh, một số đền miếu trong vùng bị hư hỏng, nhân dân đã rước long ngai, bài vị, tượng một số vị thần, nhân vật lịch sử về thờ hợp tự tại chùa .

Cổng tam quan chùa Sơn Hải, công trình kiến trúc gốc còn khá nguyên vẹn.

Cổng tam quan chùa Sơn Hải, công trình kiến trúc gốc còn khá nguyên vẹn.

Chùa đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Cổng tam quan là công trình kiến trúc gốc còn khá nguyên vẹn, được xây bằng chất gạch thẻ, sò, mật mía đã tồn tại qua hàng trăm năm.

Hiện chùa Sơn Hải còn lưu giữ một số hiện vật cổ, quý hiếm như: Bộ tượng Phật, bộ tượng tứ vị Thánh nương, bộ tượng tam tòa Thánh Mẫu, hương án, mâm chè, bộ cờ tướng… Tổng cộng chùa có 73 hiện vật, trong đó có 33 cổ vật và 40 di vật.

Chùa Sơn Hải là công trình tín ngưỡng, là địa điểm sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân trong vùng và du khách thập phương từ bao đời nay, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng cả về phần hội và phần lễ. Ngoài những ngày lễ chính tại chùa như: lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ giỗ đức Thánh Mẫu…, người dân, Phật tử và du khách cũng thường đến đây để dâng hương, chiêm bái, lễ Phật.

Ngày 27-2-2020, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số 530-QĐ/UBND xếp hạng chùa Sơn Hải là di tích lịch sử cấp tỉnh, khẳng định giá trị lịch sử văn hóa đang được bảo tồn và lưu giữ tại chùa; xác lập cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý để bảo vệ và phát huy giá trị di tích lâu dài, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, bồi đắp tình yêu làng xã, quê hương cho các thế hệ.

Việc đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, nhân dân xã Nghi Yên nói riêng, huyện Nghi Lộc nói chung trong việc bảo vệ, giữ gìn những di tích, bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày