Nghệ An: Tăng Ni, Phật tử nghe phổ biến pháp luật về tôn giáo, tập huấn về phòng cháy, chữa cháy

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen đến các tập thể và cá nhân có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội
Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An trao Giấy khen đến các tập thể và cá nhân có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23- 6, tại chùa Diệc (TP. Vinh), Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo năm 2023.

Dự hội nghị có Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Long, Quyền Trưởng ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh và gần 200 Tăng, Ni, Phật tử tiêu biểu trên địa bàn.

Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự hội nghị
Chư Tăng Ni, Phật tử tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc là Tăng, Ni, Phật tử đã được nghe các báo cáo viên Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển tải các chuyên đề: Quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và một số nội dung cần lưu ý đối với hoạt động Phật giáo; Công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở Phật giáo là Di tích lịch sử, thực tiễn trên địa bàn tỉnh Nghệ An...

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Được biết, đây là hoạt động thiết thực trong công tác phối hợp giữa Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhằm phổ biến và cập nhật cho Tăng Ni, Phật tử về kiến thức pháp luật, văn bản mới, những quy định pháp lý có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo…

Trước đó, sáng 21-6, cũng tại chùa chùa Diệc, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy, ký kết chương trình quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ký kết chương trình quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa Ban Trị sự với Công an tỉnh Nghệ An

Ký kết chương trình quy chế phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa Ban Trị sự với Công an tỉnh Nghệ An

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Công an tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về các chuyên đề: Một số tình hình liên quan công tác phòng cháy chữa cháy, các văn bản pháp luật liên quan; Hướng dẫn thực hành phòng cháy, chữa cháy; Luật giao thông đường bộ và công tác phòng chống giao thông tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; Văn hóa tham gia giao thông; Một số tình huống bảo vệ hiện trạng, trình tự thủ tục trình báo tố giác tội phạm xảy ra tại các cơ sở thờ tự Phật giáo...

Trong khuôn khổ hội nghị cũng cũng đã diễn ra chương trình ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng, Ni, Phật tử tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giữa Ban Trị sự với Công an tỉnh giai đoạn 2023-2026.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc thực tập phương án chữa cháy
Hòa thượng Thích Thọ Lạc thực tập phương án chữa cháy

Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tặng quà an toàn giao thông: mũ bảo hiểm, áo đi mưa cho tất cả chư Tăng Ni, Phật tử tham gia hội nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày