Nghị quyết ĐHĐBPG tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (nhiệm kỳ 2011-2016)

Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa lần thứ V (nhiệm kỳ 2011-2016) diễn ra tại Hội trường Thành ủy TP.Nha Trang (số 22 đường Trần Hưng Đạo) vào hai ngày 29, 30-8-2011 đã thành công tốt đẹp. HT. Thích Thiện Bình thay mặt Chủ toạ đoàn ký vào biên bản Nghị quyết đã được toàn thể đại biểu nhất trí thông qua tại Đại hội.

Đại hội để tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2006- 2011) bàn thảo phương hướng Phật sự, suy cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ V (2011- 2016) của BTS THPG Khánh Hòa dưới sự chứng minh của chư tôn Hoà thượng thành viên HĐCM, chứng minh chủ trì của đại diện Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Tôn giáo cùng các ngành chức năng của tỉnh, thành phố, huyện, thị xã và địa phương, sự hiện diện của trên 450 đại biểu đại diện cho Tăng Ni, Phật tử toàn tỉnh.

DSCF0776.jpg

Chư tôn đức BTS THPG nhiệm kỳ V (2011-2016)

Qua hai ngày làm việc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, dân chủ và trí tuệ, sau khi nghe Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ IV (2006-2011) và Chương trình Phật sự, suy cử thành phần nhân sự nhiệm kỳ V (2011-2016) và các ý kiến đóng góp cũng như những tham luận cho chương trình hoạt động của chư tôn đức Tăng Ni, cư sĩ đại biểu, Đại hội nhất trí nghị quyết gồm các điểm sau:

1.  Thông qua bản Báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ IV (2006-2011) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2011-2016) của BTS THPG Khánh Hòa.

2.  Đại hội nhất tâm cung thỉnh quí Hoà thượng thành viên HĐCM GHPGVN tại tỉnh nhà chứng minh BTS; suy cử thành phần nhân sự BTS THPG Khánh Hòa nhiệm kỳ V (2011-2016) gồm 67 vị, trong đó 47 vị chính thức và 20 vị dự khuyết, do HT.Thích Thiện Bình làm Trưởng ban và phân công Thường trực BTS (danh sách đính kèm); kiến nghị cùng HĐTS  và Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận kết quả.

3.  Đại hội tiếp thu tất cả các ý kiến phát biểu của đại biểu Đại hội và các tham luận của Ban Giáo dục Tăng Ni và Phân ban Đặc trách Ni giới Khánh Hòa, giao Thường trực BTS tổng hợp những ý kiến khả thi đưa vào bổ sung chương trình hoạt động của Phật giáo tỉnh.

4.  Đại hội ghi nhận phát biểu của ông Lê Xuân Thân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đại diện lãnh đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tỉnh, thành phố, huyện, thị và địa phương.

5.  Đại hội nghiêm túc tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của HT.ThíchThiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN.

6.  Đại hội giao cho Ban Thư ký THPG và các ban ngành trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ Đại hội đề ra, có phối hợp với Chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII của GHPGVN.

            6.1- Đề cử đại diện để thành lập BĐDPG huyện  Khánh Sơn và Khánh Vĩnh.

            6.2- Hỗ trợ đốc thúc Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử chỉnh đốn thành lập Phân ban GĐPT tỉnh Khánh Hòa.

             6.3- Hỗ trợ đốc thúc Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử thành lập các tiểu ban tương ứng với Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ T.Ư.

7. Đề cử Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII.

8. Đại hội kiến nghị Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII tu chỉnh Hiến chương cho phù hợp với tình thế hiện nay, sửa đổi một số điều khoản để phù hợp với sự phát triển của Giáo hội và lịch sử.

9. Thông qua Thư của Đại hội đại biểu Phật giáo Khánh Hòa gởi HĐTS GHPGVN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, cùng các ban ngành và Phật tử.

Đại hội kính dâng lên chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN tâm niệm: Toàn thể Tăng Ni, Phật tử Khánh Hoà luôn đặt mình dưới sự lãnh đạo của GHPGVN, nắm vững phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, góp phần cùng toàn dân xây dựng quê hương Việt Nam và Khánh Hòa thanh bình, giàu đẹp, Giáo hội trang nghiêm hoà hợp, Phật tử tinh tấn dõng mãnh.

Nghị quyết đã được thông qua  lúc 11g00 ngày 30-8-2011.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.
Bàn giao giếng khoan đến bà con thôn 2, xã Ia Rvê

Bàn giao giếng khoan và tặng quà đến bà con H.Ea Súp (Đắk Lắk)

GNO - Ngày 20-4, Ni sư Thảo Liên, Trưởng Từ thiện xã hội Phật giáo TP.Buôn Ma Thuột, trụ trì tịnh xá Ngọc Ban (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), cùng Đại đức Thích Minh Sơn, gia đình Phật tử Phước Minh đến từ TP.HCM đã đến H.Ea Súp trao giếng khoan và trao quà cho bà con tại xã Ia Rvê, H.Easúp.

Thông tin hàng ngày