Người Sài Gòn đi lễ chùa từ 6g sáng mùng 1 Tết

GNO - Sáng mùng 1 Tết đi chùa. Đó là ưu tiên hàng đầu, thấm đẫm trong tâm thức người Việt bao đời.

Khởi đầu một năm, đến chùa lễ Phật để được tiếp nhận, tưới tẩm năng lượng bình an từ Tam bảo là một việc lành đầy nhân văn cho tự thân. Ở đó, còn là gửi gắm ước nguyện hanh thông, an lạc cho gia đình, đất nước, muôn loại, là quan niệm nhận lộc chùa đầu năm để được may mắn trong những lời chúc lành của chư tôn thiền đức.

Từ 6g sáng mùng 1 Tết, PV Giác Ngộ online đã có mặt tại chùa Huê Nghiêm và Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM) ghi được những hình ảnh đi chùa đầu năm của người Sài Gòn:

Di le chua Mong 1 Tet (5).JPG
Chùa Huê Nghiêm trong sáng sớm mùng 1 Tết

Di le chua Mong 1 Tet (3).JPG
Phật tử lễ Bồ-tát Quan Âm

Di le chua Mong 1 Tet (4).JPG
Và tại chánh điện chùa Huê Nghiêm

Di le chua Mong 1 Tet (1).JPG

Di le chua Mong 1 Tet (2).JPG
Hòa thượng Viện chủ Chùa Huê Nghiêm phát lộc đầu năm.

Di le chua Mong 1 Tet (6).JPG
Phật tử đến Pháp viện Minh Đăng Quang lễ Phật trong sáng mùng 1

Di le chua Mong 1 Tet (7).JPG
Và thong dong lên chánh điện lễ Phật

Di le chua Mong 1 Tet (9).JPG
Trong chánh điện, quý sư hoan hỷ thỉnh chuông cho Phật tử lễ Phật

Di le chua Mong 1 Tet (8).JPG
Từ rất sớm, Phật tử đã đi lễ chùa - tại chánh điện Pháp viện Minh Đăng Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ bi với một người là cứu rỗi thế giới" - Ảnh: HQ

Tinh thần từ bi trong Phật giáo khi thiên tai

NSGN - Đạo Phật ra đời tại Ấn Độ trong bối cảnh các tôn giáo đều sinh hoạt theo phương thức du hành khất thực. Do đó, Tăng đoàn do Đức Phật thành lập cũng theo phương thức đó. Tuy nhiên, theo thời gian và không gian thay đổi, lối sống khất thực vẫn còn duy trì nhưng nội hàm đã thay đổi nhiều để tồn tại.

Thông tin hàng ngày