Nhà báo Trần Trọng Dũng tái đắc cử Chủ tịch

GNO - Sáng nay, 22-10, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM chính thức ra mắt Ban Chấp hành với 15 thanh viên, Đại hội diễn ra tại Hội trường Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo TP.HCM có nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền Thông TP, Giám đốc Trung tâm báo chí TP, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP; Lãnh đạo các cơ quan báo đài, chi hội - liên chi hội thuộc Hội Nhà báo TP.HCM và 182 đại biểu.

ANHD (3).JPG

Nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM đọc diễn văn khai mạc

Đọc diễn văn khai mạc tại Đại hội, nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM cho biết, 182 đại biểu về dự Đại hội là đại diện cho nguyện vọng của 1.300 nhà báo tại TP.HCM đang sinh hoạt tại 33 chi hội - liên chi hội. Đại hội nhằm xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo TP.HCM lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kì 2020 - 2025.

Nhà báo Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP đã báo cáo phiên Đại hội trù bị, bầu đoàn Chủ tịch gồm 7 vị; biểu quyết bầu Ban Thư ký Đại hội, biểu quyết bầu Ban Kiểm tra với 3 thành viên, nghe tham luận của các nhà báo, thông qua báo cáo chính trị của Hội Nhà báo TP khóa VII, bản kiểm điểm, bầu Ban Chấp hành khóa VIII, bầu danh sách đoàn Đại biểu dự Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam; họp Ban Chấp hành phiên đầu tiên bầu chức danh cụ thể…

Thay mặt Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP khóa VII, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP đã báo cáo hoạt động của Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết, Hội Nhà báo TP là hội địa phương có số lượng hội viên nhà báo đông đảo nhất so với các tỉnh thành khác trong cả nước với nhiều ưu thế về hoạt động báo chí, nghiệp vụ và hoạt động; Hội Nhà báo TP có gần 2.000 hội viên với hơn 1.300 hội viên đang công tác, sinh hoạt tại 33 liên chi hội, chi hội, khoảng 500 hội viên đang công tác tại 37 chi hội cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn TP.HCM.

ANHD (4).JPG

Đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí

Hiện nay, theo đề án quy hoạch báo chí TP.HCM còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, gồm các báo Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ, Pháp Luật, Giác Ngộ, Công Giáo và Dân Tộc; 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

Các hoạt động của Hội Nhà báo TP như: Đẩy mạnh đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhà báo, phóng viên; Giải báo chí TP.HCM ngày càng chất lượng, tăng thêm về số lượng và chất lượng, đến nay Giải báo chí là lần thứ 38; tổ chức về giải báo chí viết về văn hóa nghệ thuật, nhân tố mới, kết hợp thực hiện tác phẩm chất lượng cao của Hội Nhà báo Việt Nam với các cơ quan báo chí.

Các hoạt động nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn của nhà báo, hoạt động của các chi hội – liên chi hội trực thuộc, CLB phóng viên chuyên ngành, công tác giám sát, hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hoạt động khen thưởng…

Hội Nhà báo TP.HCM cũng nêu một số hạn chế, tồn tại trong công tác của Hội và những bài học kinh nghiệm qua những hoạt động của Hội Nhà báo TP khóa VII.

dvd_3997_zkpb.jpg

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP khóa VIII ra mắt Đại hội - Ảnh: SGGP

Tại Đại hội, Hội Nhà báo TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra phương hướng hoạt động với 10 nhiệm vụ trọng tâm, với 9 giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của Hội Nhà báo TP với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp, đoàn kết, động viện, giáo dục, rèn luyện bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực của người làm báo TP trong thời hiện đại.

Đại hội cũng lắng nghe các tham luận của đại biểu thuộc Báo SGGP, báo Tuổi Trẻ, Trung tâm Tin tức Đài truyền hình TP.HCM…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã đại diện cho Hội Nhà báo Việt Nam và Thành ủy khẳng định dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Hội Nhà báo TP đã đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ được giao; một số thách thức, vai trò, nhiệm vụ của Hội Nhà báo TP trong giai đoạn hiện nay.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức ra mắt với 15 nhà báo do nhà báo Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP khóa VII, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP.

ANHD (1).JPG

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam vào tháng 12 tới

Ngoài ra, Đại hội cũng công bố Ban Kiểm tra thuộc Hội Nhà báo TP gồm 3 thành viên; Ra mắt đoàn nhà báo tham dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam gồm 24 nhà báo.

Hội Nhà báo TP kết thúc sau hai ngày làm việc, Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa VIII sẽ được phổ biến đi vào đời sống, đặc biệt hỗ trợ cho hoạt động tác nghiệp, làm nghề của nhà báo TP.HCM trong giai đoạn mới.

Dịp này, đại biểu dự Đại hội đã đóng góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung với hơn 67 triệu đồng.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Có nhóm ăn chay cũng dùng trứng (công nghiệp) được - Ảnh minh họa

Ăn chay trường dùng trứng, sữa được không?

GNO - Tôi là Phật tử ăn chay trường đã lâu. Vì công việc và sức khỏe nên tôi có dùng các thức uống như sữa, nước yến, mật ong. Có người nói rằng đã ăn chay trường thì không nên dùng các thức uống đó. Vậy tôi nên làm thế nào? Mong được quý Báo hướng dẫn.
Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

Ý nghĩa các chỏm tóc trên đầu chú tiểu

GNO - Tôi thường viếng các chùa và nhận thấy rằng các chú tiểu nhỏ (khoảng độ tuổi mẫu giáo và cấp 1) thường để ba chỏm tóc, còn các chú tiểu lớn hơn (khoảng độ tuổi thiếu niên, cấp 2, 3) thì để một chỏm tóc dài rồi vén bên tai. Quý Báo cho tôi biết nhà chùa chừa các chỏm tóc này cho các chú tiểu có ý nghĩa gì?

Thông tin hàng ngày