Nhật Bản: 12.000 ngôi chùa thiếu sư trụ trì

GNO - Hơn 12.000 ngôi chùa ở Nhật Bản hiện đang không có nhà sư thường trú, sự vắng mặt các nhà sư như thế có thể dẫn đến sự sụp đổ tiếp theo của các trung tâm truyền thống của các cộng đồng địa phương này, một cuộc khảo sát của Asahi Shimbun cho biết.

Theo đó, có 12.065 ngôi chùa chiếm 16% các ngôi chùa trực thuộc với 10 tông phái Phật giáo hàng đầu, bao gồm phái Soto, phái Jodo Shinshu, phái Jodo, phái Nichiren, phái Shingon, phái Tendai và chùa Myoshinji của phái Lâm Tế.

Những ngôi chùa có liên quan với các phái này chiếm khoảng 80% trong tất cả 75.900 ngôi chùa Phật giáo ở Nhật Bản, theo niên giám về tôn giáo được công bố bởi Cơ quan Văn hóa năm 2014.

Phái Nichiren từ chối công bố số lượng các chùa chi nhánh không có các nhà sư thường trú của mình.

nhat ban.jpg


Do thiếu nhà sư trụ trì nên chùa hoang sơ

Cuộc khảo sát của Asahi cũng cho thấy 434 ngôi chùa trong 9 phái lớn đã đóng cửa trong thập kỷ qua, gây khó khăn cho các Phật tử trong việc duy trì các nghi lễ.

Các ngôi chùa đang phải vật lộn để duy trì số lượng Phật tử và tìm kiếm sư kế nhiệm trong lúc dân số đang già lên nhanh chóng và việc thu nhỏ ở nhiều vùng nông thôn.

"Nhiều ngôi chùa vẫn còn là trung tâm của nhiều cộng đồng địa phương, và sự thất bại của chúng có thể sẽ làm giảm mối quan hệ giữa những người dân", Zaitetsu Nakamura, quản lý các vấn đề chung của phái Jodo nói. "Đó là vấn đề quan trọng nhất đối với các tông phái Phật giáo ngày hôm nay".

Trong số 12.065 ngôi chùa không có tu sĩ thường trú, thì có 10.496 được quản lý và duy trì bởi "các trụ trì không thường trú" đến từ các ngôi chùa khác. 1.569 ngôi chùa còn lại không có thầy hướng dẫn tu tập, nghi lễ thường trú.

Những ngôi chùa như vậy sẽ có khả năng kết hợp với các ngôi chùa khác hoặc đóng cửa sau khi đã làm thủ tục giải thể tự nguyện với tư cách là một tổ chức tôn giáo.

Toshinori Kawamata, một giáo sư xã hội học tôn giáo tại Cao đẳng Suzuka Junior thuộc tỉnh Mie, cho biết các tông phái Phật giáo cần phải suy nghĩ lại về hệ thống truyền thừa hiện nay tại các ngôi chùa.

Ông cho biết bắt buộc đối với các phái phải đưa ra một hệ thống điều động các tu sĩ trẻ, những người vừa hoàn thành đào tạo đến các ngôi chùa trống và giúp các cơ sở đó tiếp tục hoạt động như các trung tâm cộng đồng.

Quan ngại về số lượng ngày càng tăng các chùa không người quản lý, trụ trì chùa Myoshinji của phái Lâm Tế kể - từ năm 2012, sau khi về hưu từ công việc thế tục, phải trải qua đào tạo và phục vụ với tư cách là nhà sư thường trú của các ngôi chùa không người lái.

Hơn 20 người ở độ tuổi 60 và 70 đã trở thành giảng sư Phật giáo thông qua sáng kiến này.

"Những ngôi chùa ở các khu vực có ít dân vì đất đai chật hẹp thường có ít Phật tử gây nhiều khó khăn trong các hoạt động của tự viện", Soko Kushi, một cố vấn cho văn phòng của phái Myoshinji phụ trách việc thúc đẩy các nỗ lực phục hồi cho biết.

"Các cư dân đã nghỉ hưu, người hưởng chế độ hưu trí, người có thu nhập từ tiền lương hưu và các tài sản tài chính khác, cần được khuyến khích trong nỗ lực dẫn dắt nhằm bảo tồn các ngôi chùa trong cộng đồng của họ", Kushi nói.

Văn Công Hưng 
(Theo The Asahi Shimbun)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày bầu cử được ấn định vào 15-3-2026

Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM kêu gọi Tăng Ni và Phật tử hưởng ứng tích cực bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

GNO - Hôm nay, 11-3, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ấn ký Công văn số 082 /BTS của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về kêu gọi Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn Thành phố tích cực hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

Báo Giác Ngộ số 1343: Vấn đề quản lý Tăng Ni đã hoàn tục và hệ lụy lâu dài

GNO - Kỷ nguyên số làm thay đổi mọi suy nghĩ truyền thống, tác động sâu sắc toàn cầu. Trong đó, những thông tin tiêu cực về Tăng Ni - tiêu biểu đạo đức Phật giáo, chắc chắn để lại hệ lụy lâu dài, rộng lớn, ảnh hưởng đến sự tiếp cận, nhận thức, thái độ của số đông, đặc biệt là giới trẻ - thế hệ tương lai về Phật giáo.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).

Thông tin hàng ngày