Nhiều phái đoàn kính viếng Đại lão HT.Thích Từ Nhơn

GNO - Sáng nay 27-4 (nhằm ngày 18-3-Quý Tỵ), ngày thứ hai của Lễ tang Đại lão HT.Thích Từ Nhơn, đã có nhiều phái đoàn  lãnh đạo Trung ương và BTS các tỉnh thành đã đến thiền viện Quảng Đức (VP II TƯGH) để kính viếng, đảnh lễ Giác linh Đại lão HT.Thích Từ Nhơn vừa viên tịch.

Các phái đoàn Trung ương và Chính phủ có: Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Lê Thị Kim Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam làm Trưởng đoàn; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã gởi vòng hoa kính viếng; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và phu nhân cũng đã đến viếng Giác linh Đại lão Hòa thượng.

Ông Hồ Văn Đức, Cục trưởng Cục Quản trị T78 Văn phòng Trung ương Đảng đã thay mặt Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng và chia buồn; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và gia đình cũng đã gởi vòng hoa kính viếng; ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và gia đình cũng đã gởi vòng hoa kính viếng và bày tỏ niềm kính tiếc về sự ra đi của Đại lão Hòa thượng.

Về phía Giáo hội có: phái đoàn của Hệ phái Khất sĩ Việt Nam do HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS làm Trưởng đoàn; HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng môn phái miền Vĩnh Nghiêm làm Trưởng đoàn; Ban Biên tập Báo Giác Ngộ; BTS GHPGVN các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, TP.Đà Nẵng.

Ngoài ra, còn có Ban Kinh tế Liên Hoa Đài (thuộc Ban Kinh tế-Tài chánh T.Ư) và nhiều tự viện khắp nơi cũng đã về đảnh lễ Giác linh Đại lão HT.Thích Từ Nhơn trong niềm kính tiếc.

Hình ảnh các đoàn kính viếng Đại lão HT.Thích Từ Nhơn do PV Giác Ngộ thực hiện:

5.JPG

BTN_0007.JPG
BTN_0014.JPG

HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ GHPGVN đại diện h phái miền Vĩnh Nghiêm ghi sổ tang

IMG_7971.JPG
IMG_7987.JPG

HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS cùng phái đoàn Hệ phái Khất sĩ VN

IMG_7960.JPG
Ban Kinh tế Liên Hoa Đài

BTN_0016.JPG
BTN_0012.JPG

BTN_0017.JPG
Đoàn BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang

BTN_0018.JPG
BTN_0021.JPG

Ô.Bùi Hữu Dược, đại diện Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và gia đình đến viếng

BTN_0025.JPG
BTN_0029.JPG
BTN_0038.JPG

Cư sĩ Tống Hồ Cầm và Ban Biên tập Báo Giác Ngộ

BTN_0032.JPG
BTN_0033.JPG
BTN_0036.JPG

Đoàn BTS GHPGVN quận Tân Bình

BTN_0044.JPG
BTN_0047.JPG

Chư Tăng, Phật tử thiền viện Vạn Hạnh, quận Phú Nhuận

BTN_0049.JPG
BTN_0053.JPG
BTN_0055.JPG

Đoàn Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội

BTN_0056.JPG
BTN_0059.JPG

Chư tôn đức BTS GHPGVN quận Tân Phú

BTN_0062.JPG
BTN_0070.JPG

Đoàn Phật giáo Nam tông

BTN_0074.JPG
BTN_0081.JPG

Đại diện Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

BTN_0096.JPG

Vòng hoa của Đại tướng Lê Hồng Anh và gia đình ông Nguyễn Chiến Bình

BTN_0103.JPG
BTN_0130.JPG

Đại tướng Lê Hồng Anh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.

Thông tin hàng ngày