Nhiều ý kiến thảo luận tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội

GNO - Cuối giờ sáng nay, 17-4, Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019 đã diễn ra phiên bế mạc tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM).

ANHBBA (2).JPG
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa hội nghị

Chủ tọa buổi làm việc sáng nay có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Khế Chơn, HT.Thích Quảng Xả, TT.Thích Thiện Thống; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH, cùng chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH, chư tôn đức Tăng Ni đại biểu đến từ các Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam, Phân ban Ni giới T.Ư.

Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ có ông Trà Quang Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Tôn giáo phía Nam.

ANHBBA (5).JPG

HT.Thích Huệ Thông sơ kết công tác họp giao ban của VP II TƯGH với 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành

ANHBBA (6).JPG
Quang cảnh hội trường tại phiên làm việc sáng 17-4

Tại Hội nghị sinh hoạt Giáo hội, HT.Thích Huệ Thông đã sơ kết công tác họp giao ban của Văn phòng II TƯGH với 34 BTS GHPGVN tỉnh, thành phía Nam, sự tham dự của Ban Tăng sự T.Ư, Ban Pháp chế, đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, thành.

Theo đó, 6 kỳ hội nghị giao ban trong 3 năm (2015 đến 2018), Văn phòng II TƯGH đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp, lắng nghe những khó khăn của Phật giáo địa phương như: nhóm vấn đề quản lý tự viện, quản lý Tăng Ni, một số hoạt động khó khăn của Phật giáo địa phương… Từ đó, hội nghị giao ban kịp thời cùng tìm phương thức giải quyết nhiều trường hợp, tháo gỡ khó khăn. Sau mỗi kỳ họp, Văn phòng II TƯGH cũng có văn bản trình, báo cáo đến Hòa thượng Chủ tịch HĐTS để giải quyết từng vấn đề.

Dịp này, Quy chế BTS GHPGVN cấp tỉnh, thành và cấp quận, huyện đã được triển khai đến đại biểu tham dự hội nghị.

ANHBBA (11).JPG

Ban Kiểm soát hội nghị

ANHBBA (1).JPG
TT.Thích Thiện Thống trả lời nhiều vấn đề liên quan đến tự viện, Tăng Ni

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội phiên bế mạc cũng dành nhiều thời gian để đại biểu trao đổi, chia sẻ, đề xuất những vấn đề khó khăn tại địa phương, các nhóm vấn đề tại hội nghị như: Tranh chấp đất chùa, miếu liền kề; Vấn đề quản lý Tăng Ni, tự viện; Nghi lễ cung an chức sự trong Đại giới đàn chưa thống nhất; Vấn đề quyền phát ngôn; Cơ sở chùa không được công nhận là tổ chức trực thuộc (theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo 2016); Vấn đề kiêm nhiệm chức vụ; Thực trạng sinh hoạt Gia đình Phật tử và các vấn đề tồn đọng khác, cũng như hình ảnh Phật giáo trong truyền thông, báo chí gần đây...

ANHBBA (15).JPG

Ban Thư ký hội nghị

ANHBBA (12).JPG
Hội nghị dành nhiều thời gian lắng nghe đại biểu và trả lời các vấn đề khó khăn tại địa phương

ANHBBA (9).JPG

HT.Thích Huệ Thông trả lời đại biểu

Thay mặt Hòa thượng Chủ tịch HĐTS đúc kết tại hội nghị, TT.Thích Thiện Thống cho biết, qua hai ngày diễn ra hội nghị với tinh thần thẳng thắn, hòa hợp của toàn thể đại biểu, hội nghị đã sơ kết hoạt động Phật sự của Giáo hội quý I-2019, triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng của Giáo hội, đặc biệt là báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019, HĐTS GHPGVN đã lắng nghe 12 ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu.

“Chúng tôi trân trọng ghi nhận tất cả những ý kiến của chư tôn đức, những vấn đề còn lại Văn phòng II TƯGH sẽ báo cáo với Hòa thượng Chủ tịch HĐTS và có hướng giải quyết tiếp theo”, TT.Thích Thiện Thống cho biết.

ANHBBA (10).JPG

HT.Thích Nguyên Quang, đại biểu Phật giáo tỉnh Khánh Hòa

ANHBBA (8).JPG
HT.Thích Nhựt Tấn, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre

ANHBBA (14).JPG
ĐĐ.Thích Trí Minh, đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

ANHBBA (16).JPG
TT.Thích Minh Tiến, đại biểu Phật giáo tỉnh Kiên Giang

ANHBBA (3).JPG
TT.Thích Quang Thạnh dẫn chương trình hội nghị

Huy.jpg
ĐĐ.Thích Tâm Hải, đại biểu Phật giáo TP.HCM - Ảnh: Đăng Huy

ANHBBA (7).JPG
Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2019 đã bế mạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày