“Nhuận Đạt” đã hoàn tục

Câu chuyện cá nhân giữa Trần Minh Thành (Nhuận Đạt sau khi hoàn tục) với người bạn nữ được cho là đã đăng ký kết hôn, xôn xao mạng xã hội gần đây - Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV
Câu chuyện cá nhân giữa Trần Minh Thành (Nhuận Đạt sau khi hoàn tục) với người bạn nữ được cho là đã đăng ký kết hôn, xôn xao mạng xã hội gần đây - Ảnh: Đài Tiếng nói Việt Nam VOV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Những ngày qua, mạng xã hội liên tục lan truyền và chia sẻ thông tin về mối quan hệ tình cảm cá nhân giữa một số người, xoay quanh câu chuyện giữa 2 nhân vật nam và nữ, trong đó người nam được cho là “Nhuận Đạt”, “sư thầy Thích Nhuận Đạt”.

Mạng xã hội lan truyền câu chuyện này với nhiều biến thể nhờ công nghệ AI, thêm kịch tính, pha chất bi hài, châm biếm; đến sáng nay, 6-3, câu chuyện lại trổi dậy thêm, phủ lên nhiều mạng xã hội của các cơ quan báo chí chính thống trong nước cũng như nước ngoài dẫn phát ngôn được cho là "Giáo hội Phật giáo Việt Nam" lên tiếng.

Dư luận đang chờ Giáo hội xác minh như lời của một vị Thượng tọa Phó Chánh Văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát ngôn trên báo điện tử VietnamNet, được báo chí trong và ngoài nước dẫn nguồn.

Qua tìm hiểu của Báo Giác Ngộ, anh Trần Minh Thành - nhân vật nam chính trong câu chuyện trên, từng xuất gia tại chùa Lạc Nghiệp (tỉnh Ninh Thuận cũ, người tiếp nhận là Thượng tọa Thích Quảng Thừa - đã viên tịch), chưa rõ thọ giới pháp cụ thể, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa), hộ khẩu thường trú tỉnh Thái Nguyên, cuối năm ngoái đã tự đến chùa Quan Âm (phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa), trình bày việc tự nguyện hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người.

Cảnh Nhuận Đạt đến chùa Quan Âm thông báo việc xả giới hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người, trực tiếp là Đại đức Thích Nhuận Minh (ảnh trích từ clip trên mạng xã hội)

Cảnh Nhuận Đạt đến chùa Quan Âm thông báo việc xả giới hoàn tục trước sự chứng kiến của nhiều người, trực tiếp là Đại đức Thích Nhuận Minh (ảnh trích từ clip trên mạng xã hội)

Thầy Thích Nhuận Minh, Tăng chúng chùa Quan Âm xác nhận với Báo Giác Ngộ về sự việc trên diễn ra vào khoảng cuối giờ chiều ngày 3-12-2025, tại chùa Quan Âm.

Đối với người xuất gia, khi thọ giới phải hội đủ nhân duyên tuân thủ theo tiến trình (quy định chi tiết và rất nghiêm ngặt về phương diện tuổi tác, trạng thái sức khỏe, tinh thần, nhận thức, giới tính…; nhưng khi xả giới (hoàn tục) thì chỉ cần một câu rằng “tôi nay xin xả giới (hay không làm Sa-môn)”, nói với bất cứ với một người chứng kiến nào để họ nghe và hiểu là sự việc xả giới hoàn tục đã thành.

Thầy Thích Nhuận Minh là vị Tăng đã chứng kiến và tiếp nhận lời của Nhuận Đạt về việc hoàn tục để theo đuổi lối sống cá nhân mà anh đã lựa chọn, trong clip phát tán trên mạng xã hội.

Thầy Thích Nhuận Minh cho biết thêm, anh Trần Minh Thành trước đó có lối sống khác biệt; không thấy tham gia sinh hoạt Tăng sự như An cư kiết hạ hay Trưởng tịnh (Bố-tát) với Phật giáo ở địa phương.

Anh này cũng không gắn bó với chùa, cơ sở tự viện nào, mà tự lập gia thất ở xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa (trước đây là thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) để sinh hoạt theo lối sống cá nhân.

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa xác nhận từ trước đến nay chưa có một vị tu sĩ nào là “Thích Nhuận Đạt” (thế danh Trần Minh Thành) đăng ký sinh hoạt với Phật giáo địa phương.

Hộ khẩu của Trần Minh Thành ngoài tỉnh Khánh Hòa, mọi sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nhà đều thực hiện theo quyền của một công dân trong quy định pháp lý hiện hành ở địa phương.

Được biết, hiện Trần Minh Thành không có mặt tại nơi cư trú (Khánh Hòa) cũng như nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ở tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin này nhằm trả lời cho một số ý kiến của bạn đọc gởi về tòa soạn, nhờ Báo Giác Ngộ xác nhận về thông tin mà báo chí, mạng xã hội lan truyền gần đây.

Nói về hiện tượng "Nhuận Đạt", Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, dù xả giới hoàn tục nhưng ông Trần Minh Thành vẫn mang sắc phục như người tu sĩ Phật giáo du lịch nhiều nơi, diễn cảnh quay phim chụp ảnh với người nữ được cho là đã đăng ký kết hôn ngày 15-1-2026, rất phản cảm, gây ngộ nhận, ảnh hưởng đến uy tín của hình ảnh tu sĩ Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người Phật tử cần có thái độ như thế nào trước hiện tượng “vụ lợi tâm linh”

GNO - Tôi cảm động và trân trọng sự quan tâm của bạn về những sự kiện gần đây trong thế giới Phật giáo, đặc biệt là các vụ bê bối liên quan đến những Tăng sĩ nổi tiếng ở Thái Lan và gần đây là ở Trung Quốc. Và dĩ nhiên, cả những vụ tai tiếng, rắc rối trong chính cộng đồng Phật giáo Kim cương thừa của chúng ta.
Giác linh đường Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín tại chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM)

[Ảnh] Đại diện lãnh đạo TP.HCM cùng nhiều phái đoàn viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Ngày thứ hai của Lễ tang (6-3), nhiều phái đoàn chư tôn đức Tăng Ni thuộc Giáo hội các cấp, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành TP.HCM,... đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh tân viên tịch.
Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị pháp lữ nhiều năm cùng chung lo Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Sáng nay, 6-3 (18 tháng Giêng-Bính Ngọ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam tân viên tịch.

Thông tin hàng ngày