Những tấm lòng thơm thảo

Hơn một tuần nay, các nhà sư và Phật tử của chùa Đình Quán ở huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội tất bật gói hơn 1000 chiếc bánh chưng để làm từ thiện.

Những chiếc bánh chưng chứa chan tình nghĩa này được làm để chuyển đến Bệnh viện K, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, Khoa Ung thư máu bệnh viện Bạch Mai cho những bệnh nhân nghèo đang phải điều trị dài ngày trong dịp Tết.
Những chiếc bánh tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng thơm thảo của người hảo tâm mong muốn được chia sẻ bớt nỗi đau, vất vả của người bệnh để họ vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những ngày đón Tết trên giường bệnh.

Sân chùa Đình Quán nhộn nhịp cảnh gói bánh chưng phục vụ bệnh nhân nghèo. Năm nay, được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, chùa Đình Quán đã chuẩn bị được 4,5 tạ gạo nếp để gói bánh chưng. Các nhà sư đang gói những chiếc bánh chưng xanh thấm đẫm nghĩa tình. Các cháu nhỏ cũng tham gia gói bánh vì người bệnh nghèo. Ai cũng mong được đem đến một niềm vui nhỏ để chia sẻ với các bệnh nhân nghèo. Những chiếc bánh như gói cả tấm chân tình của mọi người. Đôi tay khéo léo của sư thầy nâng niu, gói ghém từng chiếc bánh chưng xanh. Sư thầy Thích Tịnh Quán phát bánh và động viên các bệnh nhân an tâm điều trị tại Bệnh viện K – Hà Nội. Đi kèm với 1000 xuất bánh chưng, chùa Đình Quán cũng tặng kèm thêm 1000 phong bao lì xì do Phật tử đóng góp với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng.
Sân chùa Đình Quán nhộn nhịp cảnh gói bánh chưng phục vụ bệnh nhân nghèo.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 2
Năm nay, được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm,
chùa Đình Quán đã chuẩn bị được 4,5 tạ gạo nếp để gói bánh chưng.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 3
Các nhà sư đang gói những chiếc bánh chưng xanh thấm đẫm nghĩa tình.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 4
Các cháu nhỏ cũng tham gia gói bánh vì người bệnh nghèo.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 5
Ai cũng mong được đem đến một niềm vui nhỏ để chia sẻ với các bệnh nhân nghèo.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 6
Những chiếc bánh như gói cả tấm chân tình của mọi người.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 7
Đôi tay khéo léo của sư thầy nâng niu, gói ghém từng chiếc bánh chưng xanh.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 8
Sư thầy Thích Tịnh Quán phát bánh và động viên các bệnh nhân an tâm điều trị tại Bệnh viện K – Hà Nội.
Những tấm lòng thơm thảo ảnh 9
Đi kèm với 1000 xuất bánh chưng, chùa Đình Quán cũng tặng kèm thêm 1000 phong bao lì xì
do Phật tử đóng góp với tổng số tiền hơn 230 triệu đồng.

Sư thầy Thích Tịnh Quán cho biết: “Đây là năm thứ hai nhà chùa kết hợp với chư tăng, Phật tử gói bánh chưng chia cho bệnh nhân nghèo. Với việc làm nghĩa tình này, nhà chùa và chúng Phật tử mong người bệnh sẽ vượt qua khó khăn, bệnh tật để đón xuân hạnh phúc và an lạc như mọi người”./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày