Ninh Thuận: Ban Trị sự Phật giáo H.Ninh Hải họp sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp
GNO - Ngày 15-6, tại chùa Kim Sơn, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải đã có phiên họp sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.

Phiên họp dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Quảng Giác, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải; tham dự có chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện, Tăng Ni và Phật tử đại diện các tự viện.

Đại đức Thích Tâm Tùng báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

Đại đức Thích Tâm Tùng báo cáo công tác Phật sự 6 tháng đầu năm

Tại buổi họp, Đại đức Thích Tâm Tùng, Chánh Thư ký đã báo cáo tóm tắt những thành tựu đạt được trong 6 tháng đầu năm, cũng như những mặt hạn chế, khó khăn, chưa đạt hiểu quả, các hoạt động Phật sự còn tồn đọng tại các cơ sở địa phương và trình phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, về Tăng sự, Ban Trị sự đã đề xuất bổ nhiệm Đại đức Thích Nguyên Minh trụ trì chùa Long Phước và Đại đức Thích Nhuận Minh trụ trì chùa Bửu Liên. Về công tác Hoằng pháp, nhiều tự viện đã tổ chức khóa tu hàng tháng cho Phật tử như: thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ, tổ đình Trùng Khánh, chùa Kim Sơn…

Ban Trị sự đã tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại chùa Thiên Tràng. Công tác từ thiện trong 6 tháng đầu năm của các tự viện như: trao tặng nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho bà con nghèo, khó khăn… với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Quảng Giác đúc kết buổi họp

Thượng tọa Thích Quảng Giác đúc kết buổi họp

Đúc kết buổi họp, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự huyện tán thán tinh thần trách nhiệm chung của các thành viên, chư Tăng Ni trụ trì các tự viện đã nỗ lực chung tay thực hiện tốt các công tác Phật sự của huyện. Thượng tọa ghi nhận những ý kiến đề xuất tại phiên họp và đưa ra những phương hướng giải quyết để áp dụng, thực hiện phù hợp với thực tế.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…
Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.

Thông tin hàng ngày