An Giang: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp thường kỳ báo cáo hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Chư tôn đức, đại diện lãnh đạo các cơ quan niệm Phật cầu gia hộ
Chư tôn đức, đại diện lãnh đạo các cơ quan niệm Phật cầu gia hộ
GNO - Sáng nay, 14-6, tại văn phòng Ban Trị sự - chùa Quảng Đức (P,Mỹ Bình, TP.Long Xuyên), Hòa thượng Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang chủ trì buổi họp Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Đại diện các cơ quan tỉnh hiện diện của ông Lê Tùng Châu, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Phúc Hiếu, Phó Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước và Dân tộc, tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh An Giang cùng đại diện các cơ quan tỉnh.

Sau khi các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thống nhất các nội dung: báo cáo việc tranh chấp đất nông nghiệp tại chùa An Long, H.Thoại Sơn, sau khi xem xét hồ sơ và Hòa thượng Trưởng ban đã trực tiếp làm việc với Thẩm phán Ngô Ngọc Phỉ, Tòa án Nhân dân tỉnh vào ngày 26-5-2023 tại văn phòng Ban Trị sự tỉnh, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự đã ký văn bản xin rút đơn khởi kiện vụ tranh chấp nêu trên.

Theo tinh thần phiên họp ngày 26-5-2023, nguyện vọng của Đại đức Thích Vạn Đắc là chấp hành tạm thời rời khỏi chùa Bửu Long, H.Chợ Mới, xin Ban Trị sự tỉnh điều chỉnh từ biện pháp trục xuất sang biện pháp khác, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thống nhất thay đổi biện pháp trục xuất theo hướng: Đại đức Thích Vạn Đắc tạm thời rời khỏi chùa Bửu Long để ổn định lâu dài tình hình của chùa; Đại đức Thích Vạn Đắc được đến chùa Bửu Long tham dự ngày giỗ chùa, xong lễ rời đi; nếu sinh hoạt tôn giáo tại chùa Bửu Long phải được Ban Trị sự tỉnh chấp thuận bằng văn bản.

Buổi họp thống nhất báo cáo công tác tổ chức An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chùa Long Khánh, H.Châu Phú; Đại lễ Phật đản Phật đản 2567 tại chùa Phước Huệ, TP.Long Xuyên; thống nhất tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 vào ngày 10-7-2023 tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh; thống nhất việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 (năm 2024), tại thiền viện Trúc Lâm An Giang, H.Thoại Sơn.

Về vụ việc bà Hồ Thị Thanh Vân khiếu nại “Phản ánh trụ trì chùa Thiên Phước, TT.An Châu, H.Châu Thành” theo văn bản chuyển hồ sơ số 195/BTG-NV ngày 31-5-2023 của Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh giao Văn phòng Ban Trị sự tỉnh có văn bản trả lời công dân theo quy định của pháp luật (vụ việc không đủ căn cứ pháp luật để giải quyết).

Đại diện các cơ quan tham dự

Đại diện các cơ quan tham dự

Vấn đề xin An cư kiết hạ Phật lịch 2567 tại chỗ của chùa Vạn Linh (xã An Hảo, H.Tịnh Biên), sau khi xem xét, Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh thống nhất chỉ tổ chức một nơi An cư kiết hạ tập trung do Ban Trị sự tỉnh tổ chức theo truyền thống của Phật giáo tỉnh nhà.

Thống nhất việc thuyên chuyển hoạt động tôn giáo từ chùa Bửu Sơn, H.Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đến chùa Bửu Hương, TX.Tịnh Biên của Sư cô Thích nữ Như Phú (Nguyễn Thị Thanh Vân), giao Văn phòng Ban Trị sự tỉnh có văn bản gởi Văn phòng II TƯGH để việc thuyên chuyển đúng quy định; thống nhất việc đăng ký bổ nhiệm trụ trì thiền viện Đông Lai, TX.Tịnh Biên.

Chư tôn đức tham dự buổi họp

Chư tôn đức tham dự buổi họp

Thường trực Ban Trị sự tỉnh đề nghị Ban Trị sự các huyện tuyên truyền đến các tự viện cẩn thận việc cá nhân Phật tử đến xin tổ chức khóa tu tại chùa, tịnh xá…

Ban Thường trực thống nhất giao cho Ban Trị sự huyện và Thượng tọa Thích Giác Tín khảo sát việc xin gia nhập Giáo hội của Sư cô Thích nữ Kiểm Hạnh, báo cáo phiên họp tháng sau; thống nhất việc xuất gia 3 vị, giao Văn phòng Ban Trị sự tỉnh kiểm tra việc xuất gia phải đúng luật Phật (Tăng phải yết-ma chấp thuận cho phép, phải có đại diện của Ban Trị sự huyện), nếu chưa đúng luật Phật phải yêu cầu thực hiện lại.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày