Ninh Thuận: Lễ động thổ đại trùng tu chùa Long Quý

Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức Tăng Ni chứng minh buổi lễ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-3, chùa Long Quý (H.Ninh Phước, Ninh Thuận) đã trang nghiêm tổ chức Lễ động thổ đại trùng tu.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận tặng hoa chúc mừng

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; Thượng tọa Thích Hạnh Huệ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh: Thượng tọa Thích Thông Huệ, Thượng tọa Thích Minh Tánh, Thượng tọa Thích Tâm Ngọc; chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; Thường trực Ban Trị sự Phật giáo H.Ninh Phước; lãnh đạo Ban Trị sự các huyện lân cận; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các phòng ban H.Ninh Phước, TT.Phước Dân sở tại; các mạnh thường quân, Phật tử gần xa đồng tham dự...

Đại đức Thích Thiện Thức, trụ trì chùa Long Quý khải bạch về lịch sử hình thành chùa và nguyện vọng đại trùng tu lại ngôi già lam

Đại đức Thích Thiện Thức, trụ trì chùa Long Quý khải bạch về lịch sử hình thành chùa và nguyện vọng đại trùng tu lại ngôi già lam

Được biết, chùa Long Quý tọa lạc tại khu phố 2, TT.Phước Dân, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận hiện đã xuống cấp trầm trọng, mưa dột, hư hoại nhiều và không còn đủ điều kiện cho việc sinh hoạt, tu học của Phật tử tại địa phương. Trước tình hình thực tế đó, Đại đức Thích Thiện Thức, trụ trì chùa Long Quý cùng chư Tăng và Phật tử bổn tự đã phát đại nguyện khởi công cải tạo, đại trùng tu ngôi Tam bảo và các hạng mục của chùa.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã nhắc lại công hạnh của cố Hòa thượng khai sơn chùa Long Quý và lịch sử của chùa qua các đời trụ trì; đồng thời, nêu ý nghĩa của việc xây dựng ngôi chùa, nhấn mạnh tầm quan trọng về việc hoằng dương Chánh pháp của người tu sĩ.

Hòa thượng mong rằng, trong thời gian kiến thiết xây dựng, các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, tín đồ Phật tử gần xa phát tâm dõng mãnh chung tay cùng Đại đức trụ trì để công trình sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử gần xa.

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Sau đó, chư tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng đã cử hành lễ chú nguyện, gia trì, động thổ đại trùng tu chùa Long Quý, cầu nguyện cho quá trình xây dựng công trình được thuận duyên và hoàn thành theo đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày