Ninh Thuận: Lễ động thổ đại trùng tu chùa Lưu Phương

Chính thức động thổ khởi công xây dựng chùa Lưu Phương (thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận)
Chính thức động thổ khởi công xây dựng chùa Lưu Phương (thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-3, chư Ni và Phật tử chùa Lưu Phương (thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đã tổ chức Lễ động thổ đại trùng ngôi Tam bảo.
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Chứng minh, tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận; Thượng tọa Thích Thông Huệ, Thượng tọa Thích Tâm Ngọc, đồng Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải; Thượng tọa Thích Quảng Giác, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Ninh Hải; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, H.Ninh Hải; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo xã Phương Hải; cùng hơn 500 Phật tử gần xa đồng tham dự.

Ni sư Thích nữ Liên Cơ, trụ trì chùa Lưu Phương dâng lời khải bạch
Ni sư Thích nữ Liên Cơ, trụ trì chùa Lưu Phương dâng lời khải bạch

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Liên Cơ, trụ trì chùa Lưu Phương đã khải bạch về lịch sử hình thành chùa Lưu Phương. Theo đó, chùa Lưu Phương tọa lạc tại thôn Phương Cựu 1, xã Phương Hải, H.Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, trải qua bao mùa mưa nắng, hiện ngôi Tam bảo của chùa đã xuống cấp trầm trọng, mưa dột, hư hoại nhiều, không còn đủ điều kiện cho việc sinh hoạt, tu học của chư Ni và Phật tử tại địa phương. Trước tình hình thực tế đó, chư Ni và Phật tử đã cùng phát nguyện khởi công động thổ đại trùng tu chùa Lưu Phương.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ
Hòa thượng Thích Hạnh Thể ban đạo từ

Dịp này, Ni sư trụ trì chùa đã đón nhận những lẵng hoa, phần quà từ chư tôn đức Tăng Ni, các cấp chính quyền địa phương, các sở ban ngành trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp và Phật tử gần xa đồng phát tâm cúng dường xây dựng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể đã chia sẻ về ý nghĩa, công đức của việc xây chùa. Nhân dịp này, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cũng kêu gọi các nhà hảo tâm, mạnh thường quân phát tâm trợ duyên cùng Ni sư trụ trì để ngôi già-lam được hoàn thành theo đúng kế hoạch nhằm có nơi tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh cho chư Ni, Phật tử và nhân dân địa phương.

Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức chứng minh đã niêm hương bạch Phật, cử hành nghi thức động thổ đại trùng tu chùa Lưu Phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

Báo Giác Ngộ số 1326: Thế nào là một Phật tử?

GNO - Thế nào là một Phật tử? Có nhiều cách nhìn nhận, tùy điểm nhìn, và từ đó, có nhiều định nghĩa. Mọi định nghĩa đều có tính tương đối. Phật tử hay không phải là Phật tử tùy thuộc vào tư duy, lời nói và hành động của mỗi cá nhân có Phật chất hay không.
Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh được tổ chức tại chùa Phổ Quang, một trong ba cơ sở tự viện do Giáo hội TP.HCM trực tiêp quản lý, điều hành - Ảnh: Bảo Toàn

Cảm tạ của Ban Tổ chức Lễ tang Hòa thượng Thích Thiện Tánh (1941-2025)

Lễ tang của Hòa thượng được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh và môn nhân pháp quyến (chùa Khánh Anh, chùa Hoa Nghiêm, chùa Long Phú) trang nghiêm trọng thể tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 10 năm 2025 (mùng 5 - 7 tháng 9 năm Ất Tỵ) tại chùa Phổ Quang...

Thông tin hàng ngày