Quảng Nam: Lễ đặt đá trùng tu chùa Hòa Lạc

Chư tôn đức cầu nguyện công trình trùng tu chùa Hòa Lạc sớm thành tựu
Chư tôn đức cầu nguyện công trình trùng tu chùa Hòa Lạc sớm thành tựu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 10-12, Lễ đặt đá trùng tu chùa Hòa Lạc đã trang nghiêm diễn ra tại thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, Quảng Nam.

Chứng minh, tham dự có Hòa thượng Thích Minh Thành, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, viện chủ chùa Viên Quang; Đại đức Thích Đồng An, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Quế Sơn; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN H.Quế Sơn; cùng chư Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa.

Đại đức Thích Chúc Châu, trụ trì chùa Hòa Lạc phát nguyện trùng tu ngôi bảo điện

Đại đức Thích Chúc Châu, trụ trì chùa Hòa Lạc phát nguyện trùng tu ngôi bảo điện

Chùa Hòa Lạc tọa lạc tại thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, H.Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, được thành lập vào những năm đầu thế kỷ XIX với tên gọi đầu tiên là chùa Phổ Tịnh, thuộc làng Mông Lãnh, tổng Xuân Phú, Quảng Nam ngày xưa. Sau một thời gian, người dân nơi đây đã quyết định đổi tên từ Phổ Tịnh thành Hòa Lạc, và từ đó, tên chùa đã lưu truyền cho đến nay.

Trải qua nhiều biến cố lịch sử, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh và thiên tai, chùa Hòa Lạc đã nhiều lần bị tàn phá, nhưng luôn được chư Tăng và bà con Phật tử trùng tu, xây dựng lại. Đặc biệt, vào năm 1972, dưới sự chứng minh và vận động của Hòa thượng Thích Như Vạn, bà con đạo hữu đã xây dựng lại chùa Hòa Lạc và khánh thành vào mùa Phật đản cùng năm. Đến năm 2004, ngôi chánh điện lại tiếp tục được trùng tu, xây dựng tổ đường cho đến nay.

Hòa thượng Thích Minh Thành ban đạo từ

Hòa thượng Thích Minh Thành ban đạo từ

Năm 2018, Ban Hộ tự cùng bà con Phật tử đã thỉnh Đại đức Thích Chúc Châu, hiện là trụ trì chùa Hòa Lạc về hướng dẫn bà con Phật tử tu học. Sau nhiều năm phát tâm và cùng bà con Phật tử đồng lòng, việc trùng tu đã trở thành một nhu cầu cấp thiết khi ngôi chùa xuống cấp nghiêm trọng, không còn đủ không gian cho Phật tử tu tập và lễ bái. Công trình trùng tu lần này, đặc biệt là việc xây dựng lại ngôi chánh điện sẽ mang lại một không gian mới khang trang, thuận tiện cho các hoạt động Phật sự và sinh hoạt của Phật tử.

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Minh Thành chúc nguyện cho ngôi Tam bảo sớm hoàn thành, đáp ứng nhu cầu tu học của Tăng chúng, Phật tử.

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Chư tôn đức cử hành nghi thức sái tịnh

Cuối buổi lễ, chư tôn đức chứng minh và toàn thể đại chúng đã tác lễ chú nguyện, đặt viên đá đầu tiên xây dựng ngôi chánh điện; đồng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc; công trình trùng tu hoàn thành đúng tiến độ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Quán Sứ (Hà Nội, năm 1951) - Ảnh tư liệu GN

Lễ Phật đản tại Hà Nội năm 1938

GNO - Hơn hai ngàn năm du nhập vào nước ta, từ nhiều thế kỷ trước, tùy theo bối cảnh xã hội mà Đại lễ Phật đản đã được tổ chức với những quy mô và hình thức khác nhau.
Pagan với hàng trăm chùa tháp đền đài

Pagan, Myanmar huyền bí

GNO - Ngược dòng sông  Irrawaddy, trên bờ phía  Đông là một cánh đồng trải đầy bụi vàng đưa ta đến vùng Pagan, một trong những nơi linh thiêng, huyền bí nhất trên thế giới. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm khu rừng với nhiều ngôi chùa Phật giáo đã được xây dựng trải qua hàng thế kỷ.
Băn khoăn về việc bài trí thờ Phật và gia tiên làm sao cho đúng

Băn khoăn về việc bài trí thờ Phật và gia tiên làm sao cho đúng

GNO - Gia đình tôi đã quy y Tam bảo từ lâu. Ban đầu, nhà cửa chật hẹp nên thờ tự đơn giản. Sau khi làm nhà mới, gia đình tôi lập một phòng thờ riêng gồm bàn thờ Phật (chính diện) và bàn thờ gia tiên, tuy nhiên một số người bảo rằng phải thiết lập bàn thờ Phật và gia tiên ở hai phòng khác nhau...

Thông tin hàng ngày