Ninh Thuận: Phật giáo tỉnh sẵn sàng đón hơn 200 đại biểu tham dự đại hội lần thứ VII

Cổng chào mừng trước hội trường chùa Sùng Ân, nơi diễn ra hai ngày đại hội
Cổng chào mừng trước hội trường chùa Sùng Ân, nơi diễn ra hai ngày đại hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đến sáng nay, 19-4, không khí vui tươi đón mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh tại chùa Sùng Ân (số 56, đường 21/8, phường Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) đã lan tỏa, sẵn sàng đón hơn 200 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.
Chùa Sùng Ân - nơi diễn ra hai ngày Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII

Chùa Sùng Ân - nơi diễn ra hai ngày Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII

Nói với phóng viên Báo Giác Ngộ, Hòa thượng Thích Hạnh Thể, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Tổ chức Đại hội cho biết mọi công tác chuẩn bị cho đại hội cho đến nay đã được Ban Tổ chức hoàn tất, từ văn kiện đại hội đến công tác thiết trí hội trường, công tác thiết trí cờ, pano, biểu ngữ chào mừng được thiết trí hoàn tất; công tác lưu trú cho chư tôn đức đại biểu, cùng các công tác khác đã được các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức chu toàn.

Hòa thượng Thích Hạnh Thể cho biết thêm Phật giáo tỉnh Ninh Thuận sẵn sàng đón hơn 200 đại biểu gồm chư tôn đức Trung ương Giáo hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan, Tăng Ni, Phật tử đại biểu thuộc tỉnh.

Ban Tổ chức Đại hội họp, rà soát công tác chuẩn bị đại hội
Ban Tổ chức Đại hội họp, rà soát công tác chuẩn bị đại hội

Ghi nhận của phóng viên, không khí hân hoan, phấn khởi đón mừng đại hội lan tỏa trên các cung đường chính dẫn vào chùa Sùng Ân, nơi diễn ra hai ngày đại hội được thiết trí cờ Tổ quốc, cờ ngũ sắc, pano, biểu ngữ đón mừng đại hội.

Ngay tại chùa Sùng Ân các biểu ngữ đón mừng chư tôn đức quang lâm, hội trường chính nơi diễn ra phiên trù bị và đại hội chính thức được thiết trí, chuẩn bị trang trọng, sẵn sàng đón đại biểu.

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức vào ngày 20, 21-4-2022 tại chùa Sùng Ân nhằm tổng kết hoạt động Phật sự khóa VI, đề ra chương trình hoạt động Phật sự và suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

14 giờ ngày 20-4 sẽ diễn ra phiên trù bị đại hội; 7 giờ 30 ngày 21-4, chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII, phóng viên Giác Ngộ online sẽ cập nhật thông tin đại hội đến bạn đọc.

Biểu ngữ chào mừng đại biểu tham dự đại hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận

Biểu ngữ chào mừng đại biểu tham dự đại hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận

Cờ hoa chào mừng được thiết trí trong khuôn viên chùa Sùng Ân

Cờ hoa chào mừng được thiết trí trong khuôn viên chùa Sùng Ân

Không khí vui tươi đón mừng đại hội

Không khí vui tươi đón mừng đại hội

Cờ ngũ sắc trong khuôn viên chùa Sùng Ân

Cờ ngũ sắc trong khuôn viên chùa Sùng Ân

Trước chánh điện chùa Sùng Ân

Trước chánh điện chùa Sùng Ân

Hội trường nơi diễn ra đại hội đã sẵn sàng đón đại biểu

Hội trường nơi diễn ra đại hội đã sẵn sàng đón đại biểu

Cổng chào mừng đại biểu trước hội trường

Cổng chào mừng đại biểu trước hội trường

Chùa Sùng Ân, văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

Chùa Sùng Ân, văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Thuận

Chư tôn đức Ban Tổ chức khảo sát công tác chuẩn bị hội trường

Chư tôn đức Ban Tổ chức khảo sát công tác chuẩn bị hội trường

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận

Trường Trung cấp Phật học tỉnh Ninh Thuận

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 200 đại biểu về tham dự

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Ninh Thuận cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón hơn 200 đại biểu về tham dự

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hình bảo tháp nhìn từ xa

Đề xuất lắp đặt chattra tại Borobudur làm dấy lên tranh luận quốc tế về tính xác thực và công tác bảo tồn

GNO - World Heritage Watch mạng lưới giám sát quốc tế theo dõi tình trạng các Di sản Thế giới của UNESCO lên tiếng cảnh báo về đề xuất lắp đặt chattra (tán lọng nhiều tầng trên đỉnh tháp) cho đại bảo tháp trung tâm của Borobudur, quần thể đền Phật giáo Đại thừa có niên đại từ thế kỷ IX tại Trung Java, Indonesia.
Đại đức Thích Minh Nghi

Đại đức Thích Minh Nghi: Cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

GNO - Theo Sư, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện tinh thần “ẩm thủy tư nguyên” (uống nước nhớ nguồn), tri ân bậc lãnh tụ vĩ đại, mà còn góp phần lan tỏa không gian văn hóa lành mạnh, hướng con người đến các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.

Thông tin hàng ngày