Nước ngọt nghĩa tình vùng hạn mặn

GNO - Hiện nay người dân ở các tỉnh miền Tây Nam bộ đang oằn mình hứng chịu cơn hạn mặn nặng nề nhất trong hàng thập kỷ.

Cơn khát nước ngọt đã làm đảo lộn đến cuộc sống của hàng triệu người. Hàng loạt giếng đã được khoan, nhiều đoàn hỗ trợ nước miễn phí hoạt động mỗi ngày nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu nước ngọt cho người dân trước tình hình hạn mặn nghiêm trọng như hiện nay.

Theo đoàn xe chở nước của anh Nguyễn Hoàng Nhựt, Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang phục vụ cho 3 xã thiếu nước nhất của huyện là Phú Đông, Phú Tân, Phú Thạnh chúng tôi mới thấy được nước ngọt ở đây quý như thế nào.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được từ buổi lấy nước:

mtien 1.jpg
Hàng chục người đội nắng chờ lấy nước

mtien 2.jpg
Dụng cụ đựng nước là những chiếc thùng nhựa có sẵn ở nhà

mtien 3.jpg
Nước được bơm từ xe vào thùng

mtien 4.jpg
Bà con hỗ trợ nhau lấy nước

mtien 5.jpg
Niềm vui của bà con khi được nhận được nước

mtien 6.jpg
Con cháu bận đi làm xa, cụ ông và cụ bà tranh thủ đến nhận nước

mtien 7.jpg
Chất nước lên xe, buộc dây cẩn thận từng thùng để tránh đổ nước

mtien 8.jpg
Ông Phan Văn Hà nhà ở gần nên dùng gánh mang nước về

mtien 9.jpg
Anh Tân nhà xa nên dùng xe máy chở nước về

mtien 10.jpg
Nước được bà con mang về đổ vào các lu đây nắp cẩn thận

Nhắn tin chia sẻ nước ngọt

Báo Tuổi Trẻ còn phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, VTC và Bộ Thông tin - truyền thông tổ chức chiến dịch nhắn tin: Mỗi tin nhắn - Một hành động tiếp sức đồng bào vùng hạn, mặn.

Chương trình sẽ bắt đầu từ 0g ngày 7-4 đến 24g ngày 5-6-2016 với cú pháp: NC và gửi đến 1407, ủng hộ 14.000 đồng (tương đương 1m3 nước) sẻ chia với đồng bào.

Minh Tiến - Minh Thành thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày