Ông Trần Thanh Mẫn chúc Tết HT.Thích Thiện Nhơn

GNO - Sáng nay, 30-1, trước thềm năm mới Mậu Tuất, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN tại chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM).

Ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng thành công của Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII của GHPGVN và chúc mừng HT.Thích Thiện Nhơn được Đại hội suy cử cương vị Chủ tịch HĐTS.

DSC_0028.jpg


Quang cảnh buổi tiếp ông Trần Thanh Mẫn và phái đoàn

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá, GHPGVN với đường hướng, phương châm hoạt động của mình đã tham gia tích cực vào các mặt hoạt động xã hội, góp phần cùng các cấp chính quyền giải quyết tốt an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo… 

Qua đó, ông Chủ tịch bày tỏ mong muốn HT.Thích Thiện Nhơn tiếp tục vận động chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ và các đoàn thể phát động, cùng đoàn kết, chung sức chung lòng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, ông Mẫn cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 của đất nước, việc lần thứ 2 Việt Nam tổ chức thành công diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á, Thái Bình Dương (APEC 2017) đã góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, qua đó thu hút được 21 tỷ đô la vốn đầu tư.
 
Chủ tịch UBTƯ MTTQVN kính chúc Hòa thượng Chủ tịch sức khỏe, an lạc để tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; kính chúc GHPGVN đạt được thành tựu hơn nữa trong tất cả mọi công tác Phật sự, thế sự.

DSC_0030 (1).jpg


Ông Mẫn và HT.Thích Thiện Nhơn tại buổi tiếp, chia sẻ thân mật

Đáp lời, HT.Thích Thiện Nhơn bày tỏ vui mừng và cảm ơn MTTQVN đã quan tâm, hỗ trợ để GHPGVN tổ chức thành công Đại hội các cấp. Hòa thượng tin tưởng UBMTTQVN sẽ gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa.

Đồng thời, HT.Thích Thiện Nhơn khẳng định Giáo hội luôn là thành viên tích cực, gắn bó với UBMTTQVN, đồng hành cùng dân tộc, thực hiện đúng phương châm của Giáo hội: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Các cấp giáo hội luôn đề ra các mặt hoạt động Phật sự hướng về xã hội, chăm lo, giúp đỡ các mảnh đời khó khăn, hỗ trợ bão lũ thiên tai và tham gia cùng các cấp MTTQ và chính quyền giải quyết tốt những vấn đề xã hội mới nảy sinh, nhất là các chương trình ký kết với UBTƯ MTTQVN - góp phần phát triển đất nước phồn vinh, vững mạnh theo hướng hiện đại.

 Hòa thượng Chủ tịch cũng thông tin về một số chương trình Phật sự năm 2018 và cả nhiệm kỳ VIII; vui mừng thông báo việc GHPGVN lần thứ ba đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc tại Ba Sao (Hà Nam) vào năm 2019.

Hòa thượng Chủ tịch mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp để Trung ương Giáo hội và Giáo hội các cấp thực hiện thành tựu mọi công tác Phật sự, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII GHPGVN.

Cuối cùng, Hòa thượng Chủ tịch chúc ông Trần Thanh Mẫn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN và MTTQVN các cấp có đầy đủ thắng duyên, đầy đủ sức khỏe để góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nước Việt Nam phát triển giàu mạnh.

htthiennhon.jpg


Chủ tịch UBTƯ MTTQVN tặng quà tới HT.Thích Thiện Nhơn

Được biết, công tác từ thiện  xã hội năm 2017 của GHPGVN đạt được hơn 200.000 tỷ đồng.

Hoài Thái - Minh Ân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày