PG Đắk Lắk cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ

GNO - Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2012), Đảng bộ, UBND tỉnh Đắk Lắk kết hợp với BTS PG tỉnh tổ chức Đại lễ cầu siêu, truy tiến chư anh linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.

Dac Lac cau sieu 1.JPG
Lễ cầu siêu tiến hành trang nghiêm, thanh tịnh - Ảnh: Nh.Nguyên

Theo đó, sáng 21-7, chư tôn đức Tăng trong Ban kinh sư chùa Sắc tứ Khải Đoan đã cử hành lễ hưng tác thượng đại tràng phan. Và lúc 8g00 cử hành lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Tiêu Diện đại sĩ và truy tiến chư anh linh anh hùng liệt sĩ. Buổi lễ được đặt dưới sự chứng minh sám chủ của TT.Thích Châu Quang, UV HĐTS, Trưởng BTS PG tỉnh Đắk Lắk và sự chứng minh của nhị vị Hòa thượng Phó BTS PG tỉnh: HT.Thích Giác Thanh,  HT.Thích Giác Chí.

Về phía chính quyền có sự tham dự của các ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;  Nguyễn Quang Trường, GĐ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo các cấp chính quyền, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và hàng ngàn Phật tử góp phần cầu nguyện.

Dac Lac cau sieu 2.JPG

Dac Lac cau sieu 3.JPG
Chư tôn thiền đức nhất tâm cầu nguyện - Ảnh: Nhuận Nguyên

Chiều cùng ngày, dưới sự chủ sám của ĐĐ.Thích Hải Trung, trụ trì chùa Liên Trì, gần 30 Tăng Ni và hàng trăm Phật tử trong toàn tỉnh đã đăng đàn tụng kinh Từ bi Thủy sám và tuyên sớ cầu siêu chư anh linh anh hùng liệt sĩ.

Lúc 18g00 trên tinh thần tri ân, báo ân, BTC Đại lễ cầu siêu đã tổ chức đêm hoa đăng tri ân các anh linh anh hùng liệt sĩ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày