PG quận 11 tổ chức Phật đản

GNO - Sáng nay, 12-5, tại chùa Giác Sanh, BTS GHPGVN quận 11 đã thành kính tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2558.

7 (1).jpg


TT.Thích Thiện Ngộ (phải) đón nhận lẵng hoa chúc mừng Khánh đản

Trước khi nghi lễ chính bắt đầu, HT.Thích Phước Trí, cố vấn BTS GHPGVN quận 11 đã tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Thiện Ngộ đã tuyên đọc diễn văn Phật đản của Ban Thường trực HĐTS gởi đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử, đại diện các ban ngành, đoàn thể tham dự buổi lễ.

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường, hát mừng Đức Phật đản sanh, ba hồi chuông trống Bát nhã rước lễ Đản sanh đã vang lên, chư tôn đức đã trang nghiêm niêm hương, bạch Phật và tụng thời kinh ngắn mừng Khánh đản theo nghi thức Bắc tông và Phật giáo người Hoa.

Đại diện chính quyền sở tại, ông Đào Thanh Long, Chủ tịch UBMTTQVN quận 11 tán dương công đức Phật giáo quận 11 đã phụng sự cho đời và hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để Phật giáo quận phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của mình, cống hiến cho dân tộc, đạo pháp. Nhân dịp này, lãnh đạo chính quyền quận 11 cũng gửi lời chúc mừng Phật đản an lành đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, chư Hòa thượng, tất cả những người con Phật.

7 (2).jpg
Phật tử dâng hoa cúng dường

7 (4).jpg
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật rước lễ Đản sanh

7 (5).jpg
Tụng kinh theo nghi Phật giáo người Hoa

7.jpg
Thả bồ câu, bong bóng nguyện cầu hòa bình thế giới

Buổi lễ đã thành tựu viên mãn và kết thúc sau khi TT.Thích Duy Trấn, Phó BTS GHPGVN quận 11 gửi lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, bà con Phật tử đã tề tựu về đông đủ tham dự lễ Phật đản của Ban Trị sự quận. Nhiều lẵng hoa, quà chúc mừng đã được gửi đến buổi lễ Phật đản.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày