PG Quảng Trị long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng nay, 1-6 (15-4-Ất Mùi), tại chùa Tỉnh Hội (thị xã Quảng Trị), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2559.

qtri4.JPG


Toàn cảnh Đại lễ tại Quảng Trị

HT.Thích Trí Hải, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Chánh Huyền, Phó BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị cùng chư tôn thiền đức Tăng, Ni thuộc Ban Trị sự và các ban, ngành tự viện đã tham dự.

Về phía lãnh đạo tỉnh có ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành thuộc tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo thị xã Quảng Trị, cùng sự tham dự dâng hương đảnh lễ của hàng ngàn tín đồ Phật tử thuộc các huyện, thị xã trong toàn tỉnh Quảng Trị.

Đại lễ Phật đản PL.2559 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức đã diễn ra trang nghiêm với hai phần chính là nghi thức hành chánh và nghi lễ truyền thống.

HT.Thích Trí Hải đã cung tuyên bức Thông điệp của Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ tam Pháp chủ GHPGVN; TT.Thích Quảng Thiện đọc diễn văn Đại lễ của HĐTS GHPGVN, tiếp theo đó là nghi lễ truyền thống xướng tụng danh hiệu Đức Từ Phụ và tụng bài kệ Khánh đản.

Đại lễ Phật đản PL.2559 tại Quảng Trị đã kết thúc với nghi thức thả chim bồ câu và hoa bóng cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

qtri2.JPG
HT.Thích Trí Hải cung tuyên Thông điệp

qtri3.JPG
TT.Thích Quảng Thiện đọc Diễn văn Phật đản

qtri1.JPG
Hòa thượng Chứng minh niêm hương

qtri6.JPG
Chư Tăng, Ni, quan khách và Phật tử tham dự

Tin, ảnh Lê Chí Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày