PG Quảng Trị phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu

Đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra đại lễ
Đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị - nơi diễn ra đại lễ

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị cho biết, Đại lễ cầu siêu cho liệt sĩ nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 diễn ra hôm nay và ngày mai, 26, 27-7, có sự hỗ trợ và tham gia đồng tổ chức của nhiều đơn vị như T.Ư Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng VN, Liên hiệp Khoa học công nghệ UIA, Viện Nghiên cứu ứng dụng tiềm năng con người...

Theo đó, chương trình có chủ đề "Uống nước nước nhớ nguồn" diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị với nhiều nội dung: khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách và đồng bào nghèo tỉnh Quảng Trị, khóa lễ tụng kinh Dược SưĐịa Tạng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Quảng Trị, cầu nguyện cho các chiến sĩ vừa hy sinh trên hai chiếc máy bay gặp nạn tại biển Đông vừa qua...

Ngày mai, 27-7, BTC tiến hành lễ chính thức, cung đón chư tôn Giáo phẩm TƯGH và PG các tỉnh, thành cùng lãnh đạo T.Ư, chính quyền địa phương tham dự. Tại buổi lễ sẽ có nghi thức triệu thỉnh và hồi hướng tâm linh các AHLS và người có công với đất nước. Chiều cùng ngày, nghi thức khai đàn chẩn tế, cầu siêu độ cho liệt sĩ, thập loại chúng sinh diễn ra lúc 15g, do Ban Nghi lễ PG tỉnh Quảng Trị đảm trách.

Sau lễ phóng liên đăng trên sông Thạch Hãn lúc 19g, đại lễ sẽ khép lại. BTC cho biết, Phật tử khi phát tâm cúng dường đại lễ chỉ dâng cúng tiền thật, đồ thật (còn mới) và thanh tịnh, không dâng cúng tiền và đồ vàng mã, không sát sinh...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày