PG Sóc Trăng sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2013

GNO - Hội nghị sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2013 của GHPTGVN tỉnh Sóc Trăng diễn ra sáng 28-6, tại Hội trường VP BTS (chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, P.6, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

soctrang10.jpg

Chư tôn thiền đức tham dự Hội nghị sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2013

Theo đó, Hội nghị đã nghe báo cáo Phật sự 6 tháng qua, PG tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tổ chức đoàn thăm và chúc Tết các cơ quan chức năng, tổ chức trao Giáo chỉ tấn phong Giáo phẩm và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, và chỉ đạo các BTS GHPGVN huyện, thị, thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2013.

Trong công tác giáo dục Tăng Ni, Trường Trung cấp Phật học tỉnh Sóc Trăng khóa VI (2012 - 2016) đã đi vào hoạt động có nề nếp, nhà trường đã tổ chức tốt kỳ thi học kỳ II, chuẩn bị lễ tổng kết năm nhứ nhất và khai giảng năm thứ hai, có 70 Tăng Ni sinh tham dự.

soctrang05.jpg

Chư Tăng Phật giáo Nam tông Khmer đọc báo cáo

soctrang02.jpg

Ý kiến đóng góp cho công tác Phật tỉnh nhà

Báo cáo còn cho biết, căn cứ Thông bạch số 047/TB/HĐTS, của HĐTS GHPGVN, chiều ngày 16-4-Quý Tỵ, GHPGVN tỉnh Sóc Trăng khai mạc khóa An cư Kiết hạ PL.2557 tại chùa Khánh Sơn. Qua đó, có hơn 120 chư Tăng trong tỉnh đã làm lễ đối thú Kiết giới An cư tấn tu tam vô lậu học trong 3 tháng.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng đã kết hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức thành công khóa bồi dưỡng trụ trì và kiến thức Quốc phòng An ninh từ ngày 13 đến ngày 19-6-2013 và đã cấp giấy Chứng nhận cho hơn 268 Tăng Ni trong tỉnh Sóc Trăng.

Về lễ Phật đản PL.2557, GHPGVN tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức lễ đài tập trung tại chùa Hương Sơn (TP.Sóc Trăng). Trong chương trình Đại lễ Phật đản còn lồng ghép chương trình Văn nghệ gây quỹ Nhịp cầu Nhân ái.

Công tác từ thiện xã hội của Phật giáo tỉnh nhà với nhiều hoạt động, tổng trị giá các mặt công tác từ thiện 6 tháng đầu năm 2013 đạt trên 24 tỷ đồng. Ngoài ra, hoạt động Phật sự tỉnh Sóc Trăng còn gắn với giới trẻ như chương trình khóa tu mùa hè, góp phần gieo trồng Phật pháp tới những mầm sen.

soctrang07.jpg

HT.Thích Thiện Sanh, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trang phát biểu

Đánh giá chung, chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN tỉnh cho rằng, những thành quả mà Phật giáo Sóc Trăng đạt được trước và trên hết là tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết giữa ba dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, tạo nên một sức mạnh tập thể, luôn sống hài hòa và nêu cao tinh thần thống nhất của Giáo hội “thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức, các pháp môn tu học đúng Chánh pháp đều được tôn trọng và duy trì”.

Sau khi nghe báo cáo và đánh giá chung, chư tôn đức còn bàn bạc, đề ra phương hướng hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2013.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày