PG tỉnh BR-VT có lịch giảng mùa An cư

GNO - Nhằm chuẩn bị cho công tác thuyết giảng nhân mùa An cư kiết hạ PL.2561, hôm qua, 30-5, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức phiên họp phân công thời khóa thuyết giảng cho các thành viên trong ban tại văn phòng chùa Hội Phước (TP.Bà Rịa). ĐĐ.Thích Thiện Thuận điều hành phiên họp.

1br.jpg


ĐĐ.Thích Thiện Thuận điều hành phiên họp

Sau thảo luận của các thành viên và phân tích về thời khóa, địa dư, các thành viên trong Ban Hoằng pháp PG tỉnh đã thống nhất phân nhiệm một số thành viên đặc trách giảng dạy các đề tài về kinh - luật - luận cho các trường hạ có nhu cầu. Với các trường hạ đề nghị bổ sung thêm về hành chánh giáo hội, ban sẽ chuyển giao yêu cầu và đề tài về Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh để bố trí sắp xếp người đứng lớp.

2br.jpg


Góp ý từ chư tôn đức trong Ban Hoằng pháp PG tỉnh về công tác giảng dạy tại các trường hạ

Theo đó, chư tôn đức Ban Hoằng pháp sẽ có các thời giảng tại các trường hạ thiền viện Minh Đức (huyện Tân Thành), tịnh xá Ngọc Dinh (huyện Tân Thành), tịnh xá Ngọc Thạnh (Tân Thành), tổ đình Thiên Thai (Long Điền), chùa Thiện Quan (Long Điền),  Ni viện Kiều Đàm (Tân Thành), chùa Huê Lâm 2 (Tân Thành), chùa Dược Sư (Xuyên Mộc), chùa Liên Trì (TP.Vũng Tàu), chùa Long Quang (TP.Vũng Tàu) với các môn học Luật học đại cương, Trích giảng Nikaya, Kinh Di giáo, Quy Sơn cảnh sách, Kinh Đại thừa trích giảng, Kinh Viên Giác… được các vị giáo thọ luân phiên giảng dạy trong suốt mùa an cư.

Quảng Chuyên - Đồng Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày