PG tỉnh Điện Biên tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Kỷ niệm ngày Đản sanh của Đức Phật, ngày lịch sử thiêng liêng này, tối qua, 6-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên long trọng cử hành Đại lễ Phật đản tại chùa Linh Quang.

Quang lâm chứng minh Đại lễ có TT.Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, trụ trì chùa Linh Quang; ĐĐ.Thích Giác Trí, ĐĐ.Thích Giác Đạt - đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; ĐĐ.Thích Nguyên Chính, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên; cùng chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đồng tham dự.

6G3X0649 (Copy)

Đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Điện Biên có sự hiện diện của ông Lò Văn Mừng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Đức Vượng, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên; ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Phạm Xuân Côi, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên; ông Nguyễn Minh Phú, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà; bà Nguyễn Thị Hoa, Phó ban Tôn giáo - Sở Nội vụ; ông Trần Hữu Năm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng đại diện Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN; các sở, ban ngành tỉnh Điện Biên... cùng về tham dự.

6G3X0648 (Copy)

Sau nghi thức chào quốc kỳ, đạo kỳ, niệm Phật cầu gia bị, toàn thể đại lễ đã nhập một phút từ bi cung nghinh Đức Phật đản sinh, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, chư tiền bối hữu công anh hùng liệt sĩ và quán tưởng nguyện cầu cho thế giới hoà bình, quốc gia an lạc.

6G3X0671 (Copy)

Tại buổi lễ, TT.Thích Đức Thiện thay mặt cho chư tôn đức tuyên đọc Thông điệp của Đức Trưởng lão Hòa thượng Pháp chủ HĐCM GHPGVN gửi Tăng, Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2561-DL.2017 - nhắn nhủ xây dựng tổ chức vững mạnh, tạo nền tảng cho sự bền vững của giáo hội, nêu cao trọng trách của mỗi sứ giả Như Lai trong việc duy trì mạng mạch Phật pháp và tạo nên tập thể Tăng-già hòa hợp, thanh tịnh.

6G3X0677 (Copy)

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Giác Trí tuyên đọc diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS.

Theo diễn văn, mỗi một người đệ tử Phật cần tìm hiểu thấu đáo lịch sử về đạo Phật, nguyện quy y Tam bảo để “diệt tội hằng sa”, chiêm ngưỡng Tam bảo để “phúc tăng vô lượng”, nương tựa Phật để tiêu trừ nghiệp khổ, tăng phúc lành, mỗi lần dự đại lễ là mỗi lần được thấm nhuần đạo pháp, hiểu sâu về lịch sử Đức Phật, về giáo pháp, từng bước tiến tu để cảm nhận sự an lạc trọn vẹn, đó là nhiệm vụ cao cả của người đệ tử Phật.

6G3X0685 (Copy)

Trong không khí thắm tình đạo vị, gắn bó giữa đạo và đời, ông Lò Văn Mừng phát biểu động viên Tăng Ni, Phật tử trong toàn tỉnh. Ông chúc mừng và ghi nhận sâu sắc những kết quả mà BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới và phát triển suốt thời gian vừa qua.

Đồng thời, mong muốn chư tôn đức Tăng Ni và đồng bào Phật giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện tốt hơn nữa phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chung tay, góp sức nhiều hơn nữa vào những hoạt động ích nước, lợi dân góp phần phát triển Điện Biên ngày càng giàu mạnh.

6G3X0691 (Copy)

Kết thúc buổi lễ, các vị đại biểu cùng chư tôn đức Tăng, Phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật cúng dường Đức Bản Sư, cầu hòa bình, an lành, nguyện cầu cho quốc thái dân an, hạnh phúc cho toàn dân tộc.

6G3X0709-Copy.jpg


TT.Đức Thiện chủ trì khóa lễ tắm Phật

6G3X0738-Copy.jpg

6G3X0741-Copy.jpg
Quan khách chính quyền và đồng bào Phật tử thành kính, hoan hỷ tắm Phật

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày