PG TP.HCM sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Sáng nay, 22-6, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10), chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban chuyên môn trực thuộc, 24 BTS GHPGVN quận huyện đã họp sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2017 .

Buổi họp do HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM chủ trì.

ANH BT (12).JPG

HT.Thích Trí Quảng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, HT.Thích Trí Quảng nhấn mạnh, Phật giáo TP đang trong mùa An cư kiết hạ nên chư tôn đức sẽ tập trung bố-tát theo truyền thống hai lần mỗi tháng tại Việt Nam Quốc Tự, sau đó sẽ họp, bàn thảo Phật sự còn tồn đọng và tiến tới chuẩn bị các công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022 vì thời gian không còn nhiều.

Dự kiến, BTS PG TP sẽ tổ chức lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự và Đại hội đại biểu Phật giáo TP vào ngày 7-11-2017 (nhằm ngày 19-9-Đinh Dậu, tròn 3 năm ngày khởi công xây dựng Việt Nam Quốc Tự).

ANH BT (10).JPG

Chư tôn đức BTS PG các quận huyện tham dự họp

ANH BT (15).JPG

TT.Thích Thiện Quý trình bày báo cáo sơ kết hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2017

Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2017, TT.Thích Thiện Quý, Chánh Thư ký BTS PG TP trình bày tại buổi họp cho biết, hoạt động Phật sự của Phật giáo TP đạt được nhiều thành tựu nổi bật như: BTS PG TP thực hiện chỉ đạo của TƯGH; quan tâm chỉ đạo, kịp thời giải quyết các Phật sự của các ban chuyên ngành trực thuộc và 24 BTS PG quận huyện; Tổ chức thành công Pháp hội Dược Sư “Kỳ quốc thái dân an, nguyện phong điều vũ thuận”; Tổ chức khóa bồi dưỡng luật và nghi lễ thiền môn cho Tăng Ni TP, thực hiện dự án xây dựng Việt Nam Quốc Tự đạt 90% khối lượng công trình;

Tổ chức thành công các phiên họp kiện toàn thành phần nhân sự tân BTS PG quận huyện và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu PG 23/24 quận huyện; tổ chức thành công Đại lễ và Tuần lễ Phật đản PL.2561; Tổ chức ổn định khóa An cư kiết hạ PL.2561 cho toàn thể Tăng Ni TP (với 6.621 Tăng Ni an cư tập trung và tại chỗ); Công tác xây dựng Bát Bửu Phật Đài (H.Bình Chánh) từng bước thực hiện; Công tác TTXH trong 6 tháng đầu năm 2017, toàn thành phố đạt gần 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hoạt động của 12 ban chuyên môn trực thuộc, Ban thực hiện “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo”, hoạt động của Báo Giác Ngộ cũng đạt được nhiều kết quả khả quan trong hoạt động Phật sự.

ANH BT (13).JPG

TT.Thích Thanh Phong báo cáo công tác thi công Việt Nam Quốc Tự

BTS PG TP cũng đề ra chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2017 như: Tiếp tục thực hiện chương trình hoạt động Phật sự 2017 đã đề ra, xin cấp mới hoặc đổi khuôn dấu tròn cho các cơ sở tự viện, tổ chức lễ tự tứ cho Tăng Ni PL.2561, nâng cấp và bổ sung các tiện ích cho trang web của BTS PG TP, chỉ đạo BTS PG Q.7 tổ chức Đại hội đại biểu PG nhiệm kỳ 2016-2021 theo tinh thần thông tư 292 của TƯGH;

Tổ chức lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự và Đại hội đại biểu PG TP nhiệm kỳ 2017-2022 vào thượng tuần tháng 11-2017, tham dự sơ kết Phật sự năm 2017 của HĐTS GHPGVN, cử đoàn đại biểu tham gia Đại hội đại biểu PG toàn quốc tại thủ đô Hà Nội, hoạt động thăm, vấn an chư tôn đức HĐCM, và các cơ quan TP nhân dịp xuân Mậu Tuất - 2018…

ANH BT (16).JPG

HT.Thích Thiện Tánh trình bày những tồn đọng trong hiệp thương nhân sự Đại hội PG Q.7

ANH BT (17).JPG

Biểu quyết thống nhất mời Tăng Ni PG Q.7 đến VP BTS để biểu quyết vấn đề nhân sự

Tại buổi họp, chư tôn đức Tăng Ni đã biểu quyết thống nhất phương án giải quyết vấn đề nhân sự của Đại hội đại biểu PG quận 7 còn tồn đọng bằng cách mời chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn quận 7 đến Văn phòng BTS PG TP lấy ý kiến biểu quyết với sự chủ trì của Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Đại hội, sự tham dự của đại diện chính quyền Q.7, Ban Tôn giáo TP, UBMTTQVN TP.

Chư tôn đức Ban Thường trực cũng kêu gọi sự chung tay của chư tôn đức Tăng Ni toàn thành phố, đóng góp tài chánh để ủng hộ cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tại thủ đô Hà Nội và Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

ANH BT (1).JPG

HT.Thích Tịnh Hạnh kêu gọi đóng góp tài chánh ủng hộ công tác tổ chức Đại hội

ANH BT (11).JPG

Quang cảnh buổi họp sáng nay tại Việt Nam Quốc Tự

Báo cáo tại buổi họp, đại diện Ban Thi công công trình Việt Nam Quốc Tự cho biết, các công đoạn hoàn thiện nội thất bên trong chánh điện, khu văn phòng, tầng hầm… được thực hiện đúng theo tiến độ đề ra. Bảo tháp tại Việt Nam Quốc Tự đang thi công tầng thứ 8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày