PG TP.HCM tổng kết Phật đản & triển khai Phật sự

GNO - Sáng nay, 14-6 (nhằm ngày 28-4-Ất Mùi), sau lễ bố-tát tụng giới chung, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, ban ngành trực thuộc, 24 BTS GHPGVN TP.HCM đã tổ chức họp tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và triển khai, phổ biến một số công tác Phật sự nhân mùa An cư kiết hạ tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang (Q.10, TP.HCM). 

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

ANH Hop (2).jpg

Chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM

Tại buổi họp, ĐĐ.Thích Thiện Quý, Phó Thư ký BTS GHPGVN TP.HCM đã trình bày báo cáo công tác tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 của Phật giáo TP.HCM.

Theo đó, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2559 và Tuần lễ Phật đản tại Việt Nam Quốc Tự gồm nhiều hoạt động như: hoằng pháp, triển lãm, văn nghệ… thật trang nghiêm và trọng thể trong niềm hân hoan, tràn đầy phấn khởi của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử thành phố.

Nhằm đánh dấu sự kiện 40 năm hội nhập và phát triển của Phật giáo thành phố, nhân Đại lễ Phật đản PL.2559 và chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 52 năm cuộc tranh đấu của Phật giáo năm 1963 chống chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm để đạo pháp trường tồn, bình đẳng, hòa bình cho dân tộc, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ rước kiệu thỉnh tôn tượng Phật tổ sơ sinh từ Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo thành phố (tổ đình Ấn Quang) đến lễ đài chính của Phật giáo thành phố (Việt Nam Quốc Tự) để làm lễ Mộc dục vào sáng mùng 8-4 ÂL.

Đây là một sự kiện đặc biệt lần đầu tiên do Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ chức nhằm tôn vinh ngày Đản sanh của Đức Phật là một trong những lễ hội tôn giáo của thế giới, thể hiện tinh thần hội nhập - phát triển của Phật giáo thành phố trong suốt chặng đường lịch sử 40 năm qua.

ANH Hop (4).jpg

Chư tôn đức các ban, ngành, 24 BTS PG quận, huyện tham dự họp

ANH Hop (7).jpg

HT.Thích Minh Thông triển khai các quy định của Ban Tăng sự nhân mùa An cư kiết hạ

Được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của chính quyền địa phương, Ban Trị sự Phật giáo 24 quận, huyện cũng đã tích cực tổ chức lễ đài tập trung và Tuần văn hóa Phật đản phục vụ cho Tăng Ni, Phật tử tại địa phương.

Thể hiện tinh thần từ bi, chia sẻ, mùa Phật đản năm nay, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, các BTS GHPGVN quận, huyện thực hiện từ thiện xã hội và đóng góp ủng hộ nhân dân Nepal tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Tại buổi họp, BTS GHPGVN TP.HCM cũng đã trao tặng 11 Bằng Tuyên dương công đức cho 11 tập thể và Bằng Công đức cho 10 cá nhân đã có những đóng góp tích cực cho thành công Đại lễ Phật đản PL.2559.

ANH Hop (5).jpg

HT.Thích Trí Quảng trao tặng Bằng Tuyên dương công đức cho 11 tập thể

ANH Hop (6).jpg

và Bằng Công đức cho 10 cá nhân đã đóng góp tích cực cho Đại lễ Phật đản

Dịp này, TT.Thích Thanh Phong, thay mặt Ban Kiến thiết Việt Nam Quốc Tự báo cáo tiến trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, công trình đã hoàn thành một phần sàn tầng trệt phục vụ cho Đại lễ Phật đản vừa qua, cuối tháng 5 ÂL sẽ hoàn thiện phần còn lại của tầng trệt Việt Nam Quốc Tự, tiếp đến đổ bê-tông cột tầng một và đến tháng 8 ÂL sẽ tiến hành thực hiện cốt tượng tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự... bảo đảm tiến độ như kế hoạch đã định.

Nhằm tổ chức trang nghiêm An cư kiết hạ, HT.Thích Minh Thông, Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đã triển khai công tác Tăng sự nhân mùa An cư kiết hạ PL.2559.

Theo đó, Hòa thượng lưu ý một số quy định của Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đến BTS GHPGVN quận, huyện; Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ nhằm tổ chức trang nghiêm các trường hạ cho chư hành giả Tăng Ni toàn thành phố trong 3 tháng an cư.

ANH Hop (1).jpg

HT.Thích Trí Quảng phát biểu đúc kết buổi họp

Phát biểu đúc kết tại buổi họp, HT.Thích Trí Quảng đã nhấn mạnh và tin tưởng 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ toàn thành phố tổ chức An cư kiết hạ cho chư hành giả Tăng Ni nghiêm túc, bảo đảm trang nghiêm đúng tinh thần luật Phật chế định, nhằm đạt kết quả cao trong tu học làm biểu tượng tốt đẹp cho hàng cư sĩ, Phật tử thành phố.

Hòa thượng cũng kêu gọi 24 BTS GHPGVN quận, huyện, chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện thành phố tùy tâm tham gia, ủng hộ tài chánh xây dựng Học viện PG Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ theo tinh thần thông bạch của TƯGH; thông qua BTS GHPGVN TP.HCM ủng hộ chương trình xây dựng 40 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách tại TP.HCM do Ủy ban MTTQVN TP.HCM phát động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày