Phân ban Ni giới phía Bắc họp tại trụ sở GHPGVN

GNO - Ngày 2-11, tại chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương GHPGVN tại TP.Hà Nội, Phân ban Ni giới T.Ư khu vực phía Bắc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020.

NGHN (2).jpg
Quang cảnh buổi họp tại văn phòng T.Ư GHPGVN - chùa Quán Sứ, Hà Nội

Tham dự và chứng minh có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Phó Thường trực Ban Tăng sự T.Ư.

NT.Thích Đàm Nghiêm, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư đã đọc lời khai mạc Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2020. NS.Thích Đàm Huề, Phó Thư ký Phân ban Ni giới báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2020, trên các mặt giáo dục, an cư kiết hạ, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, nghi lễ. Theo đó, báo cáo nhận định là hoạt động của Ni giới các tỉnh thành phía Bắc đã có nhiều tiến bộ, mạnh dạn, dám nghĩ dám làm hơn so với những năm trước.

NGHN (4).jpg

NT.Thích Đàm Nghiêm phát biểu khai mạc

Về hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, chư Ni đã mở các lớp dạy giáo lý cho Phật tử, đạo tràng tu bát quan trai, hội thi giáo lý. Đặc biệt công tác Phật sự năm 2020, do đại dịch Covid diễn biến phức tạp nhưng mọi hoạt động Phật sự và tu tập của Phân ban Ni giới khu vực phía Bắc vẫn không thay đổi, tinh thần từ bi cứu khổ ủng hộ quỹ người nghèo, quỹ cứu trợ nạn dịch Covid 19, ủng hộ học sinh nghèo vượt khó, nhất là ủng hộ bão lụt miền Trung.

NGHN (3).jpg

NS.Thích Đàm Huề báo cáo

Điển hình như chùa Bồ Đề, Kim Liên, Trăm Gian, Cao Bồ, Chùa Bầu Ni chúng Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình,Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, chùa Vẽ Hải Phòng… Tổng số tiền và xây dựng chùa cảnh tổng trị giá khoảng trên 100 tỷ đồng.

Tại hội nghị các ý kiến phát biểu đóng góp bổ sung bản báo cáo của NT.Thích Đàm Nga (Hưng Yên), NT.Thích Đàm Hiền (Nam Định), NT.Thích Đàm Lan (Hà Nội), NS.Thích Tâm Chính (Hải Phòng), NS.Thích Diệu Ngân (Hải Dương), NS.Thích Tịnh Nguyệt (Quảng Ninh)…

NGHN (1).jpg

HT.Thích Thanh Nhiễu chỉ đạo

Dịp này, chư Ni tham dự cũng đã phát tâm đóng góp 142 triệu đồng ủng hộ cứu trợ đồng bào bão lụt miền Trung.

Hội nghị cũng nhất trí xuất bản cuốn sách “Hội thảo khoa học kỷ niệm 906 năm Ni sư Diệu Nhân viên tịch”.

NGHN (8).jpg

Theo báo cáo, hoạt động của Ni giới các tỉnh phía Bắc năm 2020 có nhiều thành tựu vượt bậc

Thay mặt TƯGH, HT.Thích Thanh Nhiễu đã tán thán những nỗ lực của chư Ni qua các thành tựu đã thực hiện, đồng thời động viên Phân ban Ni giới cố gắng nỗ lực vượt qua những mặt hạn chế, tham gia nhiệt tình các hoạt động Phật sự, góp phần xây dựng Giáo hội phát triển vững mạnh.

Phúc Thịnh - Thiện Tâm/Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đối với người có trí tuệ lớn, nếu siêng năng tinh tấn niệm Phật, họ sẽ có những sở đắc tâm linh – ví dụ, đạt được định lực hoặc niệm Phật tam muội (Samàdhi). Đối với những người bận rộn với công việc gia đình và những công việc sinh kế, nếu tinh tấn niệm Phật, họ sẽ được “đới nghiệp vãng sinh”

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà

GNO - Phật giáo có nhiều pháp môn (1) tu để chuyển hóa khổ đau thành an lạc thật sự. Niệm Phật là một trong những pháp môn tu. Niệm Phật ở đây tức là niệm danh hiệu Phật A Di Đà, vị Giáo chủ cõi Cực lạc (Sukhāvatī, Great Happiness).
Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

Pháp môn Tịnh độ ở Nam bộ Việt Nam

GNO - Do bối cảnh địa-lịch sử và địa-văn hóa đặc thù ở Nam bộ Việt Nam, đã xuất hiện khá nhiều hội đoàn, đạo giáo có thực hành pháp môn Tịnh độ so với các vùng miền khác trong cả nước; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một tông phái Tịnh độ riêng biệt.
Đoàn Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao quà đến bà con vùng lũ, tại điểm chùa Cổ Lão (TP.Huế) - Ảnh: T.N

Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM và chùa Tường Nguyên trao hơn 3.000 phần quà tại miền Trung

GNO - Từ ngày 9 đến 12-11, đoàn Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM và chùa Tường Nguyên do Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM hướng dẫn, đã tổ chức chương trình cứu trợ bão lũ đợt 2 tại các tỉnh miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 13.

Thông tin hàng ngày