Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công

Chư Ni TP.Thủ Đức cử hành nghi lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công
Chư Ni TP.Thủ Đức cử hành nghi lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-3 (10-2-Giáp Thìn), chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công qua các thời kỳ tại chùa Kiều Đàm (P.Tân Phú).
Chư tôn giáo phẩm tham dự

Chư tôn giáo phẩm tham dự

Chứng minh, tham dự lễ có chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức; đại diện Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP.HCM; chư Ni TP.Thủ Đức và các tỉnh thành lân cận; chư tôn đức trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.Thủ Đức; đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp...

Trước buổi lễ, chư tôn đức Ni đã thành kính đảnh lễ, dâng nén tâm hương tưởng niệm, tri ân công hạnh cao dày của Đức Thánh Tổ Ni Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công TP.Thủ Đức.

Ni trưởng Thích nữ Giác Trung phát biểu khai mạc

Ni trưởng Thích nữ Giác Trung phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Ni trưởng Thích nữ Giác Trung, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức đã nêu lên ý nghĩa và tâm nguyện của Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức trong việc tổ chức Lễ tưởng niệm truy tán công hạnh của Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di và cho biết đây là lần đầu tiên Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức tổ chức tưởng niệm.

Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, Phó Trưởng Phân ban kiêm Giám luật Ni giới TP.Thủ Đức cung tuyên lược sử Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo - vị Ni đầu tiên có công lớn trong việc thành lập Ni đoàn. Sau đó, Ni sư Thích nữ Chúc Tường, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức dâng lời tưởng niệm.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Huệ Cảnh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức tán thán công đức của chư Ni TP.Thủ Đức, trong tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối hữu công.

Hòa thượng khuyến tấn chư Ni nên phát huy tinh thần tổ chức lễ tưởng niệm ý nghĩa này và mong mỏi Phân ban Ni giới nói riêng và toàn thể Ni chúng nói chung cùng phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các Phật sự lợi đạo, ích đời.

Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức trao học bổng mang tôn hiệu “Kiều Đàm Di”

Ni trưởng Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức trao học bổng mang tôn hiệu “Kiều Đàm Di”

Dịp này, Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức đã trao học bổng mang tôn hiệu “Kiều Đàm Di” đến Tăng Ni sinh hiếu học của Trường Trung cấp Phật học TP.HCM; trao tịnh tài hỗ trợ sinh hoạt phí cho lớp Sơ cấp Phật học TP.Thủ Đức.

Được biết, Lễ tưởng niệm Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di và chư vị Ni tiền bối hữu công tại TP.Thủ Đức sẽ tổ chức luân phiên hàng năm tại các tự viện Ni trên địa bàn thành phố vào ngày 10-2 âm lịch. Năm 2025, chùa Sùng Đức (P.Trường Thọ) sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Lễ tưởng niệm kết thúc sau lời cảm tạ của Ni sư Thích nữ Vạn Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức
Lễ tưởng niệm kết thúc sau lời cảm tạ của Ni sư Thích nữ Vạn Huệ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới TP.Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày