Phân ban Ni giới T.Ư sẽ tổ chức khóa cấm túc đặc biệt

GNO - Đó là một trong những nội dung quan trọng được chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư thảo luận tại buổi họp chiều nay, 22-3, tại chùa Phước Hải (Q.10, TP.HCM).

ANHDD (3).JPG
NT.Thích nữ Tịnh Nguyện phát biểu khai mạc

Buổi họp đặt dưới sự chủ trì của NT.Thích nữ Tịnh Nguyện, UVTT HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, cùng chư Ni trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban các tỉnh thành: TP.Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM... tham dự.

Tại buổi họp, chư Ni đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn và rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công do Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đăng cai tổ chức vào ngày 5, 6-2-Kỷ Hợi vừa qua.

Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo lần thứ 7 sẽ do Phân ban Ni giới GHPGVN TP.HCM đăng cai tổ chức vào năm 2020.

ANHDD (6).JPG

Buổi họp của chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư triển khai nhiều Phật sự

ANHDD (7).JPG
Chư Ni TP.HCM tham dự

Chư Ni đã thảo luận, thống nhất lại một số điểm của Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo. Theo đó, tại Đại lễ hành chánh chính thức (ngày 6-2 ÂL), thống nhất cung thỉnh chư tôn giáo phẩm trong Ban Chứng minh, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Nội dung Đại lễ, chương trình Đại lễ, nội dung của người dẫn chương trình cũng được "kiểm soát" cụ thể theo kịch bản chi tiết…

Chi Ni cũng thống nhất, chương trình trong khuôn khổ của Đại lễ tưởng niệm có chương trình tọa đàm; Tại buổi tọa đàm, dự kiến cung thỉnh số lượng chư tôn đức giáo phẩm trong Ban Chứng minh, Ban Điều phối, mời thành phần nhân sự cho Ban Thư ký, Ban Kiểm soát, xác định chủ đề, nội dung và hình thức của tọa đàm (do đơn vị đăng cai đề xuất, thực hiện), số bài tham dự trình bày tại tọa đàm… một cách chi tiết, cụ thể.

ANHDD (16).JPG

NT.Thích nữ Tịnh Nghiêm chia sẻ kinh nghiệm tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

ANHDD (8).JPG
NT.Thích nữ Nhật Khương góp ý kiến tại buổi họp

Điểm khác biệt trong lần "chỉnh sửa" này, đó là người đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Tổ chức Đại lễ. Qua 6 lần tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công thì thường vị Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, thành đăng cai đảm nhiệm Trưởng ban Tổ chức.

Tuy nhiên, chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã thảo luận, điều chỉnh và đi đến thống nhất, vị Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư sẽ đồng thời là Trưởng ban Chỉ đạo và là Trưởng ban Tổ chức Đại lễ, vị Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, thành đăng cai sẽ đảm nhiệm Phó ban Thường trực Ban Tổ chức Đại lễ.

Trong thời gian qua, Đại lễ tưởng niệm thường có tên gọi không thống nhất, do đó chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư đã nhất trí cao, từ đây về sau Đại lễ có tên gọi thống nhất là: "Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư vị Trưởng lão Ni Phật giáo Việt Nam tiền bối hữu công".

Theo tinh thần buổi họp chiều nay, Phân ban Ni giới T.Ư sẽ có hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo bằng văn bản để Phân ban Ni giới các tỉnh, thành đăng cai theo đó thực hiện.

ANHDD (13).JPG

NT.Thích nữ Như Minh đóng góp ý kiến

ANHDD (18).JPG
NT.Đàm Thành đóng góp ý kiến tại buổi họp

ANHDD (4).JPG
SC.Thích nữ Huệ Đức thay mặt Ban Thư ký điều phối buổi họp

Tại buổi họp, SC.TN Huệ Đức, Phó Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư đã thông tin lại nội dung buổi họp mở rộng ngày 18-3 vừa qua của BTS GHPGVN TP.HCM và 24 BTS GHPGVN quận, huyện. Theo đó, theo lời chỉ dạy của Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM khuyến tấn chư Ni có thể mở khóa cấm túc an cư trong mùa An cư kiết hạ PL.2563 cho lãnh đạo Ni, cũng tương tự như khóa cấm túc của chư Tăng, được tổ chức tại trụ sở BTS - trường hạ Việt Nam Quốc Tự.

Theo tinh thần lời chỉ dạy này, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện đã chỉ đạo chư Ni thuộc Ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni giới TP.HCM sẽ tổ chức khóa cấm túc lần đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ PL.2563 từ sau khi Phân ban được thành lập (2009), nhằm tu tập, hành trì theo truyền thống, quy củ thiền môn và thảo luận những Phật sự quan trọng của chư Ni, địa điểm tổ chức tại Văn phòng Phân ban Ni giới T.Ư - tổ đình Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM).

"Thời gian tổ chức khóa cấm túc đặc biệt của chư Ni cũng cùng thời điểm như khóa cấm túc của chư Tăng (dự kiến từ ngày 5 – 14-5-Kỷ Hợi), để có sự đồng bộ", NT.Thích nữ Tịnh Nguyện nhấn mạnh.

ANHDD (14).JPG

NT.Thích nữ Huệ Hương phát biểu tại buổi họp

ANHDD (10).JPG
Chư Ni thảo luận nhiều vấn đề của Ni giới

ANHDD (12).JPG
Sắp tới, Phân ban Ni giới T.Ư sẽ có buổi họp cùng Phân ban Ni giới TP.HCM

Ngoài ra, tại buổi họp, chư Ni cũng đã thông qua danh sách chư tôn đức Ni thuộc Phân ban Ni giới T.Ư tham dự Đại lễ Vesak LHQ 2019 do GHPGVN đăng cai tổ chức tại Hà Nam; Cử nhân sự tham dự hội nghị sinh hoạt Giáo hội dành cho các tỉnh thành phía Nam, được tổ chức tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM) vào ngày 16,17-4 tới; Chuẩn bị cuộc họp sắp tới cùng với Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, đơn vị đăng cai tổ chức Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo nhằm chuẩn bị phối hợp trong công tác tổ chức vào năm 2020...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày