Phân ban Ni giới T.Ư thăm chư Ni hành giả an cư tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tiếp tục hành trình thăm và cúng dường các hạ trường Ni tại miền Trung, ngày 11-7, đoàn Phân ban Ni giới T.Ư đã đến thăm chư Ni hành giả an cư tại TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.
Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ

Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư làm trưởng đoàn; cùng đi còn có Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó Phân ban Ni giới T.Ư, đặc trách khu vực miền Trung; Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Phân ban Ni giới T.Ư; chư Ni trong Phân ban Ni giới T.Ư đã đến thăm hành giả Ni an cư tại trường hạ Bảo Quang (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Đón tiếp đoàn có chư Ni trong Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng: Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh, Trưởng Phân ban; Ni trưởng Thích nữ Diệu Từ, Phó Thường trực; Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyên, Ni sư Thích nữ Diệu Tín, đồng Phó Phân ban cùng toàn thể chư Ni hành giả an cư trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Chư tôn đức Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng

Chư tôn đức Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng

Sau khi niệm Phật cầu gia hộ, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ đã đại lao chư tôn đức Ni đọc tâm thư của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư gửi đến chư Ni cả nước trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Ni sư Thích nữ Thanh Kiệm, Chánh Thư ký Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng đã báo cáo tóm tắt hoạt động của phân ban trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 có 246 hành giả an cư tại 2 trú xứ chùa Bảo Quang và chùa Quang Minh. Trong 6 tháng đầu năm, Phân ban Ni giới TP.Đà Nẵng đã thực hiện công tác từ thiện với số tiền 5,2 tỷ đồng.

Chư hành giả Ni an cư tại TP.Đà Nẵng
Chư hành giả Ni an cư tại TP.Đà Nẵng

Thay mặt Phân ban Ni giới T.Ư, Ni trưởng Thích nữ Như Như đã có lời sách tấn đại chúng cần tận dụng thời gian 3 tháng an cư để hạ thủ công phu tu tập, ôn lại Kinh - Luật - Luận, tấn tu Tam vô lậu học.

Sau khi Phật tử tác bạch cúng dường y và tịnh tài đến toàn thể chư Ni hành giả an cư, Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh đã có lời cảm tạ đến Phân ban Ni giới T.Ư và các Phật tử tháp tùng cùng đoàn.

Nguyên Hà

* Cùng ngày, tại trường hạ chùa Bảo Thắng (TP.Hội An), chư hành giả Ni an cư tại 4 đạo tràng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đã cung đón đoàn Phân ban Ni giới T.Ư quang lâm về thăm nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.

Phân ban Ni giới T.Ư về thăm hạ trường tỉnh Quảng Nam
Phân ban Ni giới T.Ư về thăm hạ trường tỉnh Quảng Nam

Đón tiếp đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Chơn, Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh, Thiền chủ đạo tràng an cư chùa Bảo Thắng (TP.Hội An); Ni trưởng Thích nữ Giải Thiện, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam cùng chư Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Nam; chư vị Ni trưởng, Ni sư Ban Chức sự các hạ trường và chư Ni hành giả trong tỉnh.

Tại buổi thăm, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ tuyên đọc tâm thư gửi của Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nguyện, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư.

Chư hành giả Ni an cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Chư hành giả Ni an cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thay mặt Ban Chức sự hạ trường, Ni sư Thích nữ Nguyệt Chiếu báo cáo công tác Phật sự, tình hình sinh hoạt, số lượng hành giả an cư và sự tu học của hành giả tại các trường hạ. Theo đó, toàn tỉnh Quảng Nam có 4 điểm an cư: chùa Bảo Thắng (TP.Hội An) có 172 hành giả; chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn): 71 vị; chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ): 82 vị; tịnh xá Ngọc Kỳ (TP.Tam Kỳ): 20 vị. Ni chúng 4 trường hạ đều hành trì đầy đủ các thời khóa thiền môn quy cũ. Ngoài ra, các đạo tràng đều có lớp dạy giáo lý, thực hiện Bố-tát đều đặn 2 lần/tháng.

Ni trưởng Thích nữ Như Như sách tấn chư hành giả Ni
Ni trưởng Thích nữ Như Như sách tấn chư hành giả Ni

Tại đây, Ni trưởng Thích nữ Như Như sách tấn chư hành giả Ni các trường hạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục tinh tấn tu học, trưởng dưỡng đạo tâm; lấy Giới - Định - Tuệ làm tường thành kiên cố, phát huy truyền thống cao đẹp của Ni đoàn, giúp đỡ chúng sinh hóa giải những nỗi khổ niềm đau. Đồng thời, Ban Chức sự các trường hạ cần quan tâm sâu sát đến đời sống tu học của chư Ni hành giả, nâng đỡ chư hành giả chung sống lục hòa, trau dồi đạo hạnh, an lạc trong Chánh pháp.

Ban TT-TT Phật giáo Quảng Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Bồ-tát Phổ Hiền

Hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ-tát

GNO - Hạnh nguyện Phổ Hiền là đề tài rất quan trọng mà trong trang báo có hạn, tôi chỉ có thể gợi ý, không thể triển khai đầy đủ.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây

Trường Sa thiêng liêng...

GNO - Trường Sa - hai tiếng gọi thiêng liêng, mỗi người con đất Việt đều mong ước sẽ có một lần được trải nghiệm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, được đặt chân lên mảnh đất thân thương của đất nước ở các đảo giữa biển khơi sóng gió…

Thông tin hàng ngày