Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội trình Đức Pháp chủ GHPGVN về việc tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni

Đức Pháp chủ huấn thị đến chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Đức Pháp chủ huấn thị đến chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-2, Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội đã đến đảnh lễ và thỉnh thị Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng về việc tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại Thủ đô.
Ni trưởng Thích Đàm Thành dâng lời trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN
Ni trưởng Thích Đàm Thành dâng lời trình bạch lên Đức Pháp chủ GHPGVN

Phái đoàn do Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội; Ni trưởng Thích Đàm Thành, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Trưởng Phân ban Ni giới TP.Hà Nội; cùng chư tôn đức Phân ban Ni giới T.Ư và Phân ban Ni TP.Hà Nội.

Tác bạch trước Đức Pháp chủ GHPGVN, Ni trưởng Thích Đàm Thành đã trình về việc Ni giới Thủ đô đăng cai tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo năm 2025; cung kính thỉnh Đức Pháp chủ quang lâm chứng minh và ban lời giáo giới đến chư Ni Phật giáo Việt Nam nhân sự kiện này.

Đức Pháp chủ GHPGVN chấp nhận lời khải bạch từ Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội

Đức Pháp chủ GHPGVN chấp nhận lời khải bạch từ Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội

Đáp từ, Đức Pháp chủ huấn thị, Hà Nội là trung tâm chính trị và văn hóa của cả nước. Việc Ni giới TP.Hà Nội đăng cai tổ chức lễ tưởng niệm có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì vậy cần chuẩn bị mọi việc thật chu toàn. Bên cạnh đó, Phân ban Ni giới nên đưa các chương trình tu học và giới thiệu những hoạt động liên quan đến Phân ban tạo sự lan tỏa, tính cộng hưởng cao trong quá trình tổ chức lễ.

Đại lão Hòa thượng cũng tán thán những hoạt động của Ni giới trong thời gian, trong đó việc tổ chức lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Kiều Đàm Di và chư Ni tiền bối hữu công là việc làm thể hiện tinh thần tri ân, báo ân các bậc tiền nhân; cũng như cho thấy sự trưởng thành của Ni giới Việt Nam qua từng thời kỳ và các giai đoạn lịch sử xã hội khác nhau.

Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội đảnh lễ Đức Pháp chủ và thỉnh thị ngài chỉ dạy Phật sự sắp tới

Phân ban Ni giới T.Ư và TP.Hà Nội đảnh lễ Đức Pháp chủ và thỉnh thị ngài chỉ dạy Phật sự sắp tới

Toàn thể chư Ni nguyện y giáo phụng hành lời huấn thị và sẽ nỗ lực thực thi để lễ tưởng niệm tổ chức trang nghiêm, thể hiện trọn vẹn tinh thần Ni giới Thủ đô hướng về cội nguồn và tri ân các bậc tiền nhân khai sáng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày