Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết đến gia đình đồng bào Chăm

Chư tôn đức bàn giao nhà mới đến gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, cư trú tại xã Canh Hòa
Chư tôn đức bàn giao nhà mới đến gia đình ông Nguyễn Văn Dũng, cư trú tại xã Canh Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-8, Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư cùng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Gia Lai và chính quyền địa phương tổ chức bàn giao 2 căn nhà đại đoàn kết cho hai gia đình người đồng bào Chăm tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai.
Khánh thành căn nhà mới, bàn giao đến gia đình bà Phạm Thị Bình (đồng bào Chăm), cư trú tại Vân Canh

Khánh thành căn nhà mới, bàn giao đến gia đình bà Phạm Thị Bình (đồng bào Chăm), cư trú tại Vân Canh

Buổi bàn giao nhà với sự tham dự của Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư, cùng chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh, Ban Tổ chức và địa phương sở tại.

Được biết, tổng trị giá xây dựng hai căn nhà là 160 triệu đồng, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng, được huy động từ sự ủng hộ của chư tôn đức trong Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư, trong đó có 30 triệu đồng từ Đại đức Thích Chân Định và 50 triệu đồng từ Ni sư Thích Đàm Thùy.

Hai gia đình được trao nhà trong đợt này gồm: gia đình ông Nguyễn Văn Dũng (đồng bào Chăm), cư trú tại xã Canh Hòa và gia đình bà Phạm Thị Bình (đồng bào Chăm), cư trú tại Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Gìn giữ sáu căn

GNO - Gìn giữ hay phòng hộ sáu căn là một pháp tu quan trọng. Pháp tu này xảy ra mọi lúc, mọi nơi trong đời sống hàng ngày. Bởi sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) luôn tiếp xúc với sáu trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) rồi sinh yêu, ghét mà tạo nghiệp.
Thượng tọa Thích Tâm Chơn cùng tang quyến trong lễ tang của cụ bà Phật tử thân mẫu Nguyễn Thị Bi, pháp danh Diệu Nguyện, tại tư gia ở quê nhà thôn Khánh Nhơn 2, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa

Lời cảm tạ của Thượng tọa Thích Tâm Chơn

Cụ bà Nguyễn Thị Bi, pháp danh Diệu Nguyện, sanh năm Kỷ Mão (1937), do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào lúc 10 giờ, ngày 26-7-2025 (2-6 nhuận-Ất Tỵ), hưởng thượng thọ 87 tuổi. Tang lễ tổ chức theo truyền thống tại tư gia ở quê nhà, thôn Khánh Nhơn 2, xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin hàng ngày