Phân ưu cùng HT.Thích Bảo Nghiêm

Được tin cụ ông Đặng Hoàn, pháp danh Phúc Từ, thân phụ của HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, đã thuận thế vô thường từ trần vào lúc 16g40’ ngày 15-5-2020 (nhằm ngày 23-4-Canh Tý), thượng thọ 99 tuổi.

0v.jpg

Cụ ông Phật tử Pháp danh Phúc Từ (Đặng Hoàn, 1922-2020)

Cụ ông Pháp danh Phúc Từ (Đặng Hoàn) sinh năm 1922, nguyên bác sĩ đa khoa Bệnh viện tỉnh Thái Bình, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Trung học Y tế tỉnh Kiên Giang, nguyên Trưởng khoa Nội Bệnh viện trung cấp Y tế tỉnh Thái Bình, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lễ nhập quan được cử hành vào lúc 7g ngày 16-5-2020 (24-4-Canh Tý), lễ viếng bắt đầu vào lúc 8g30’ cùng ngày. Linh cữu quàn tại chùa Bằng (Linh Tiên tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Lễ di quan vào lúc 14g ngày 17-5-2020 (25-4-Canh Tý), sau đó hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ, an táng tại Nghĩa trang Bằng A, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ban Biên tập cùng tập thể tòa soạn Báo Giác Ngộ chân thành phân ưu cùng HT.Thích Bảo Nghiêm và tang quyến; Nhất tâm cầu nguyện hương linh cụ ông Phật tử Phúc Từ - Đặng Hoàn vãng sinh về Tịnh độ.

Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày