Pháp hội trai đàn Vạn Nhân Duyên kỳ an kỳ siêu

GNO - Tối qua, 29-12, tại trung tâm thương mại Windsor Plaza, Ban Trị sự GHPGVN Q.5 và cộng đồng Phật giáo người Hoa Q.5 đã tổ chức lễ tổng kết chương trình pháp hội trai đàn Vạn Nhân Duyên kỳ an kỳ siêu 2015.

traidan.1.JPG


TT.Thích Huệ Công báo cáo tại buổi lễ tổng kết

Báo cáo tại buổi lễ, TT.Thích Huệ Công, Trưởng BTC pháp hội cho biết: “Diễn ra 11 ngày (từ ngày 19 đến 27-11), trai đàn Vạn Nhân Duyên kỳ an kỳ siêu 2015 do cộng đồng Phật giáo người Hoa phối hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN Q.5 tổ chức tại hội quán Nghĩa An (676 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5) đã thành công ngoài mong đợi”.

Thay mặt BTC trai đàn, TT.Thích Duy Trấn, Phó BTC công bố, trai đàn năm nay đã thu về 11.424.088.000 đồng, trừ chi phí 3.099.707.000 đồng còn lại 8.324.301.000 đồng. Trong số 8.324.303.000 đồng thu được, BTC pháp hội cúng dường xây dựng Việt Nam Quốc Tự 500 triệu, cúng dường T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam 200 triệu.

Đồng thời, ủng hộ: BTS GHPGVN Q.5 200 triệu, UBMTTQVN TP.HCM 1 tỷ, UBMTTQVN Q.5 1 tỷ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM 500 triệu, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM 300 triệu, Ban TTXH báo Giác Ngộ 200 triệu, Ban TTXH báo SGGP 200 triệu, Hội Bảo trợ Chữ thập đỏ Q.8 200 triệu, Hội Bảo trợ Chữ thập đỏ Q.5 100 triệu, Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM 100 triệu, Hội Đông y Q.5 30 triệu và quỹ Phật giáo người Hoa 3 tỷ.

ĐĐ.Thích Truyền Cường, Trưởng BTS GHPGVN Q.5, Phó Thường trực BTC trai đàn cho biết: “Trai đàn năm nay đã thu hút hàng nghìn tín đồ Khổng giáo, Tiên giáo, Phật giáo tham gia. Pháp hội trai đàn có ý nghĩa cầu siêu cho người đã khuất và cầu an, đem lại sức khỏe, phước lành cho người hiện tiền. Điểm khác biệt là năm nay, BTC đã thực hiện thêm bài vị thai nhi, cúng cầu siêu cho thai nhi vắn số nên số lượng người đến với trai đàn tăng lên hẳn”.

traidan.2.JPG


ĐĐ.Thích Truyền Cường (phải) trao tịnh tài cúng dường xây dựng Việt Nam Quốc Tự

traidan.3.JPG


TT.Thích Duy Trấn, Phó BTC cúng dường VP T.Ư GHPGVN

Được biết, việc tổ chức trai đàn kết hợp với từ thiện xã hội là việc làm truyền thống của Phật giáo người Hoa từ sau ngày đất nước Việt Nam được giải phóng.

Theo đó, khoảng 5 năm chương trình sẽ tổ chức một lần. Lần đầu tiên tổ chức tại bệnh viện An Bình vào năm 1997, lần thứ hai tổ chức tại hội quán Nghĩa An vào năm 2003, lần thứ 3 và thứ 4 tổ chức tại hội quán Ôn Lăng vào năm 2010, 2015.

Số tiền mọi người quyên góp trong các ngày diễn ra pháp hội sẽ được trích cho công tác từ thiện, phần còn lại sẽ nhập công quỹ để thực hiện các hoạt động tại hội quán.

Tin, ảnh: Hạnh Ý

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày