Phát động cuộc thi phóng sự truyền hình đề tài nhân đạo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trung tâm Truyền hình Nhân đạo (trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) hôm 8-5 đã phát động cuộc thi “Phóng sự Truyền hình toàn quốc đề tài nhân đạo” lần thứ ba năm 2021.

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi được tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các phóng sự truyền hình về đề tài nhân đạo, từ đó lan tỏa những hành động đẹp, những tấm gương, mô hình làm nhân đạo tiêu biểu.

Theo đó, tác phẩm tham gia cuộc thi là các phóng sự truyền hình sản xuất năm 2020-2021; thời lượng phóng sự ngắn không quá 5 phút; phóng sự dài không quá 15 phút.

Phật giáo có nhiều tấm gương, chương trình từ thiện có thể thực hiện phóng sự, lan tỏa tinh thần từ bi của người con Phật đến cộng đồng - Ảnh: CTV

Phật giáo có nhiều tấm gương, chương trình từ thiện có thể thực hiện phóng sự, lan tỏa tinh thần từ bi của người con Phật đến cộng đồng - Ảnh: CTV

Tác giả gửi tác phẩm dự thi về Trung tâm Truyền hình Nhân đạo (68 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc email: cuocthiphongsunhandao2021@gmail.com từ ngày 9-5 đến 30-11-2021.

Được biết, Ban tổ chức sẽ chấm và chọn trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích. Phóng sự đoạt giải cao sẽ được lựa chọn phát sóng trên chương trình Truyền hình Nhân đạo kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam trong năm 2021-2022.

Các tác phẩm đạt giải dự kiến sẽ được trao thưởng trong chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2022” truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày