Phật giáo các nơi tặng quà Tết sớm

GNO - Đoàn Phật giáo TP.Hội An (Quảng Nam) do HT.Thích Hanh Niệm, UV HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban TT BTS PG Quảng Nam làm trưởng đoàn cùng chư Tăng, Phật tử đã đến thăm và tặng quà cứu trợ lũ lụt tại xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam vào ngày 10-1.

Dailoc.jpg

PG TP.Hội An trao quà Tết đến các hộ nghèo

Tại buổi phát quà, HT.Thích Hạnh Niệm phát biểu động viên bà con sớm vượt qua khó khăn và tặng 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Tổng trị giá 60 triệu đồng.

Ban TTTT PG Đại Lộc

*TIỀN GIANG: Tu viện Liên Hoa tặng quà Tết

Ngày 7-1, tu viện Liên Hoa (thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gao, Tiền Giang) kết hợp với chính quyền địa phương tặng 75 phần quà với tổng trị giá trên 52 triệu gồm gạo, mì gói, nước tương, dầu ăn… cho người già neo đơn tại thị trấn Chợ Gạo và một số xã lân cận để các cụ vui xuân đón Tết cổ truyền.

 
huu duc.jpg

Tặng quà Tết đến người già neo đơn khó khăn

Được biết, số quà trên do SC.Thích nữ Trí Nhẫn, trụ trì tu viện Liên Hoa vận động các nhà hảo tâm trong ngoài thị trấn ủy hộ.

Hữu Đức

* THÁI BÌNH: Chùa Từ Xuyên trao quà Tết tới người nghèo, bệnh nhân

TT.Thích Thanh Định, Phó ban Thường trực BTS PG tỉnh, trụ trì chùa Văn Môn (xã Vũ Vân, Vũ Thư) trao quà Tết tại Bệnh viện Phong – Da liễu Văn Môn, giúp các bệnh nhân có được một cái Tết sung túc với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “thương người như thể thương thân”.

 
thai binh.JPG

Trao quà tại Bệnh viện Phong Văn Môn

Toàn bộ tiền và quà tặng do TT.Thích Trí Định, Giảng sư Trường Trung cấp Phật học Đại Tùng Lâm cùng chư Tăng, đoàn Phật tử Hồng Kông tài trợ.

Theo đó, chư Tăng và Phật tử đã trao gần 300 suất quà gửi tặng các bệnh nhân Phong – Da liễu Văn Môn, mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng; cùng quần áo rét, gạo, hỗ trợ xuất ăn của bệnh nhân.

Nhuận Nguyện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.

Thông tin hàng ngày