Phật giáo Đà Nẵng tạ pháp An cư PL.2558

GNO - Sáng 9-8, toàn thể hành giả an cư tại các trú xứ trong toàn TP đã vân tập về trường hạ chính - tổ đình Phổ Đà (350 Phan Châu Trinh, Q.Hải Châu) tiến hành buổi lễ tạ pháp - Tự tứ - mãn hạ sau ba tháng an cư PL.2558.
PG DN2.JPG
Chư tôn đức Tăng tại lễ mãn hạ ở tổ đình Phổ Đà

HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, Q.Trưởng BTS GHPGVN TP cùng chư tôn đức Tăng Ni, 250 hành giả an cư tại 3 trường hạ chính và các trú xứ đã tác pháp Tự tứ, các Phật tử tại gia cử đại diện dâng hoa cúng dường, dâng lên hiện tiền Tăng tịnh tài, tịnh vật, bày tỏ hoan hỷ sau mùa chư tôn đức Tăng Ni miên mật cấm túc, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức.

Phát biểu tại buổi lễ, HT.Thích Chí Mãn nêu lên những việc mà chư tôn hành giả làm được, tán dương công đức hộ trì của hàng Phật tử tại gia, đồng thời tuyên bố bế giảng khóa An cư kiết hạ năm nay.

ĐĐ.Thích Pháp Châu, UV BTS, Phó văn phòng BTS đọc báo cáo tổng kết An cư. Theo đó, toàn TP có 300 hành giả an cư tập trung, còn lại được tổ chức an cư tại chùa. Trong ba tháng chư hành giả tại các trú xứ đã tụng kinh bộ như Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ…; học các bộ luật, tham gia thảo luận kinh điển… Nhìn chung đạt hiệu quả tu học trang nghiêm, duy trì đúng các nội quy của chương trình An cư kiết hạ do Ban Chỉ đạo An cư đề ra.

PG DN3.JPG


HT.Thích Thiện Nguyện ban đạo từ

PG DN1.JPG
Chư Ni tham dự buổi lễ

HT.Thích Thiện Nguyện ban đạo từ khuyến tấn các hành giả an cư, nhắc nhở sau mùa an cư không phải là không còn tiếp tục trang nghiêm giữ gìn giới đức mà phải luôn luôn học tập, trau dồi để xứng đáng là trưởng tử của Như Lai.

Thanh Nam

Trường hạ Bảo Quang dành cho hành giả Ni tạ pháp 

Chiều qua, 10-8, tại chùa Sư Nữ Bảo Quang (đường Núi Thành, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), dưới sự chứng minh của NT.Thích nữ Diệu Cảnh, UV HĐTS, Trưởng Phân ban Ni giới, Thiền chủ trường hạ Bảo Quang, hơn 200 hành giả Ni đã làm lễ tạ pháp, bế mạc khóa an cư năm 2014 (ảnh).

NT N Dieu Canh chu tri le Tu Tu man ha Ni.JPG

Ba tháng qua chư hành giả Ni gồm Tỳ-kheo-ni, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na tại 2 trường hạ chính ở chùa Quang Minh và chùa Bảo Quang cùng với các trú xứ đã cấm túc, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới - định - tuệ, miên mật trì tụng các bộ kinh, chú, tham học Luật tạng - ghi nhận tổng kết mùa an cư chư hành giả Ni đều được tăng trưởng đạo hạnh, thêm một tuổi hạ trong cuộc đời tu nghiệp của mình.

Dịp này, hàng Phật tử tại gia đã dâng cúng tịnh tài, tịnh vật lên chư tôn đức Ni trong ý nghĩa hộ trì Tam bảo trên bước đường truyền trì mạng mạch, thắp sáng đèn thiền, truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, giúp cho giới cư sĩ tu tập ngày càng tinh tấn.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

"Tự hào được đi cùng Báo Giác Ngộ"

GNO - Tôi là độc giả trung thành và là một cộng tác viên thường xuyên của Báo Giác Ngộ từ nhiều năm nay. Thật rất vinh dự và tự hào khi tôi được đi cùng Báo Giác Ngộ với nhiều niềm vui và đầy ắp kỷ niệm.
Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

Tiến sĩ Bhimrao Ramji Ambedkar với những tác động thay đổi xã hội ở Ấn Độ

NSGN - Nổi lên trong số hàng triệu người để thiết lập một trật tự xã hội công bằng, Tiến sĩ Ambedkar là một một học giả, một nhà cải cách xã hội xuất sắc, một người yêu nước,một nhà lập pháp đáng nể trọng; và là một nhà lãnh đạo tôn giáo có tầm nhìn xa, là vị anh hùng của sự phục hưng Phật giáo đương đại ở Ấn Độ.
[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang nhận định và kỳ vọng về Báo Giác Ngộ

GNO - Chia sẻ với chương trình Podcast, Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định: "Báo Giác Ngộ được tiếp nối, chuyển giao thế hệ kế thừa rất tốt đẹp, rất vững vàng nên đã phát triển không chỉ theo đúng đường hướng của Giáo hội, mà còn hài hòa về mặt xã hội".

Thông tin hàng ngày