Phật giáo H.Nhà Bè bế giảng khóa an cư PL.2563

GNO - Sáng nay, 12-8 (12-7 Kỷ Hợi), toàn thể hành giả Tăng Ni trên địa bàn huyện Nhà Bè đã vân tập hạ trường chùa Đức Phú (văn phòng Phật giáo huyện, đường Nguyễn Bình, TP.HCM), cử hành lễ tạ pháp mãn hạ.

nhabe1.JPG


Quang cảnh buổi lễ tạ pháp an cư tại trường hạ Đức Phú

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Quảng Tánh và HT.Thích Thiện Nghĩa, đồng Chứng minh BTS GHPGVN huyện Nhà Bè; HT.Thích Nhật Hiển, Chứng minh BTS Phật giáo Q.4, Thiền chủ hạ trường; HT.Thích Lãng Huỳnh, Trưởng BTS Phật giáo Q.7; TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS Phật giáo huyện Nhà Bè, Trưởng BTC khóa An cư; cùng các chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo các quận, huyện và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Khai mạc buổi lễ, TT.Thích Thiện Từ tri ân sự hỗ trợ thiết thực từ Phật tử cũng như chính quyền địa phương trong mùa an cư này, đồng thời thay mặt BTS Phật giáo huyện và các hành giả an cư đảnh lễ dâng lời khánh tuế chư tôn đức Hòa thượng đã thành tựu hạ lạp, phước huệ trang nghiêm.

nhabe3.JPG
nhabe4.JPG


Những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng sự thành công viên mãn của khóa An cư

Được biết, trong khóa An cư PL.2563, huyện Nhà Bè có hạ trường tập trung cho chư Tăng tại chùa Đức Phú và hạ trường an cư tại chỗ chùa Pháp Võ dành cho chư Ni, với tổng cộng hơn 100 hành giả.

Theo báo cáo tổng kết công tác sinh hoạt tu học trong mùa an cư trên địa bàn huyện, suốt ba tháng an cư, chư hành giả đã nghiêm túc thực hiện việc hành trì kinh luật theo thời khóa mỗi ngày.

Ban chức sự trường hạ cũng đã nỗ lực trong việc trao truyền, giảng dạy đạo pháp, giới luật cho các hành giả an cư. Hằng tuần, BTS huyện cũng mời giảng sư Ban Hoằng pháp T.Ư về thuyết giảng vào các buổi sáng hoặc chiều; đón tiếp đại diện các BTS quận huyện trên địa bàn TP.HCM tới thăm và sách tấn các hành giả.

Bên cạnh đó, BTS huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như khóa tu Bát quan trai thu hút đông đảo Phật tử mỗi tối, từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần; tích cực vận động từ thiện trên địa bàn, hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích tinh thần hiếu học của trẻ em tại huyện nhà…

nhabe6.JPG


Đại diện chư hành giả an cư dâng lời tác bạch khánh tuế chư tôn đức

Khép lại buổi lễ, HT.Thích Lãng Huỳnh tán thán sự nỗ lực của Phật giáo huyện trong công tác tổ chức và thực hiện nghiêm túc khóa an cư tập trung.

“Ba tháng an cư kiết hạ là cơ hội, là phương tiện để chư tôn đức cùng hành giả thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, cùng cộng trú, tiếp thu những bài học, giáo pháp, oai nghi trực tiếp từ chư tôn đức giáo phẩm. Từ đây, mong chư hành giả tiếp tục phát huy tinh thần tu học của mùa an cư này, không ngừng phát triển trên con đường đạo pháp”, Hòa thượng sách tấn.

nhabe7.JPG


HT.Thích Lãng Huỳnh ban đạo từ

nhabe8.JPG
HT.Thích Lãng Huỳnh đã trao sổ chứng nhận an cư cho đại diện BTS huyện Nhà Bè

Thay mặt Ban chức sự hạ trường, NS.Thích nữ Như Thảo, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo huyện đã phát biểu tiếp thu và tri ân lời đạo từ của chư tôn giáo phẩm chứng minh, chính thức khép lại buổi lễ tạ pháp an cư tại Nhà Bè.

Giao Hảo

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày